Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 14/2

T.H (theo TTXVN) 14/02/2024 21:30

Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tưng bừng diễn ra tại Công viên Văn hóa Đống Đa (Hà Nội)… là một trong những sự kiện nổi bật ngày 14/2.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Ngày 14/2 (mùng 5 tháng giêng), Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa do UBND quận Đống Đa tổ chức đã tưng bừng diễn ra tại Công viên Văn hóa Đống Đa (Hà Nội). Lễ hội là dịp để tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng sĩ quân Tây Sơn đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, chống giặc ngoại xâm, giữ vững độc lập dân tộc. Lễ hội bắt đầu bằng nghi lễ dâng hương, tế lễ, rước kiệu, lễ dâng hoa, tuyên chúc văn và dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân cùng nhau ôn lại chiến thắng hào hùng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn, đập tan sự xâm lược của quân Mãn Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc. Mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, dưới sự chỉ huy tài tình, sáng tạo của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn đã tiến công thần tốc, đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng Kinh thành Thăng Long. Trong ảnh: Đoàn tế lễ từ Quảng Ninh dâng hương tại Lễ hội gò Đống Đa sáng 14/2 (mùng 5 Tết). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

2(1).jpg

Ngày 14/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), tại huyện Củ Chi, Thành ủy - HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã dâng hương tại Đền tưởng niệm Khu Lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi); dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến công lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tại Đền tưởng niệm Khu Lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi). Ảnh: TTXVN

3(1).jpg

Ngày 14/2 (mùng 5 Tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hành khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ghi nhận đạt khoảng 550 lượt chuyến bay với gần 90 ngàn lượt hành khách (cả quốc tế và quốc nội). Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã phục vụ khoảng 3.500 lượt chuyến bay với hơn 550 ngàn lượt hành khách đi và đến an toàn tuyệt đối qua Cảng. Trong ảnh: Lượng hành khách đi quốc tế tại nhà ga T2 luôn đông hơn nhà ga quốc nội trong dịp Tết. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

4.jpg

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, ngày 14/2, (mùng 5 Tết Giáp Thìn), hai cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chính thức hoạt động trở lại sau 4 ngày nghỉ Tết và chỉ thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước; từ ngày 18/2, sẽ khôi phục thông quan bình thường. Đây là hai cửa khẩu có lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn. Trong ảnh: Phương tiện chở hàng xuất khẩu di chuyển ra khu vực chờ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: Quang Duy - TTXVN

5(1).jpg

Chiều 14/2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 16.756 trường hợp vi phạm tốc độ, 114 trường hợp dương tính với ma túy… Theo đó, trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 71.409 trường hợp vi phạm; phạt tiền 182,4 tỷ đồng. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, xử phạt vi phạm tăng 48.752 trường hợp (tăng 223,4%), tiền phạt tăng gần 131,7 tỷ đồng (tăng 265,4%). Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) kiểm tra nồng độ cồn người điểu khiển phương tiện giao thông trong tối mùng 4 Tết. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

QUỐC TẾ

6.jpg

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết sáng 14/2, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra vùng biển phía Đông nước này. Trong thông báo gửi tới các phóng viên, JCS nêu rõ quân đội Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi những hành động tiếp theo của Triều Tiên. Trong ảnh (Tư liệu): Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ngày 30/1/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

7(1).jpg

Sáng 14/2, tất cả 820.161 điểm bỏ phiếu ở Indonesia đã đồng loạt mở cửa để tiếp nhận các lá phiếu của hơn 204,8 triệu cử tri đăng ký đi bầu cử. Các cơ quan chức năng của Indonesia đã bố trí tổng cộng 823.236 điểm bỏ phiếu, trong đó, 3.075 điểm ở nước ngoài đã hoàn thành công tác này từ trước ngày 14/2. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày. Phiếu bầu sẽ được kiểm tại điểm bỏ phiếu ngay trong ngày. Trong ảnh: Tại điểm bầu cử số 001, Selong, Kebayoran Baru, Nam Jakarta, Indonesia ngày 14/2. Ảnh: Đỗ Quyên - TTXVN

8(1).jpg

Sáng 14/2, một loạt quả rocket từ Liban bắn qua biên giới vào các địa phương ở miền Bắc Israel đã khiến 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra thông báo cho biết chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, còi báo động đã vang lên 2 lần tại các khu dân cư Netu’a và Manara, đồng thời một loạt rocket khác cũng nhằm vào một căn cứ quân sự của IDF tại miền Bắc. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Israel kiểm tra khu vực trúng rocket từ Liban tại thị trấn biên giới Kiryat Shmona, ngày 13/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

9(1).jpg

Giới chức Philippines cho biết ngày 14/2, đã có 47 người bị thương sau khi sập sàn tầng hai của một Nhà thờ Công giáo La Mã ở tỉnh Bulacan, phía Bắc thủ đô Manila. Theo người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai thành phố San Jose del Monte, bà Gina Ayson, vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng khi các tín đồ Công giáo đến nhà thờ để tham dự Thứ Tư Lễ Tro. Sàn nhà bị sập được làm bằng gỗ nên không thể chịu tải được đám đông. Không có ai thiệt mạng sau vụ việc, các nạn nhân đều bị thương nhẹ và đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị. Trong ảnh: Hiện trường vụ sập sàn nhà thờ tại tỉnh Bulacan, Philippines ngày 14/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Mặc dù Ngày lễ Tình nhân Valentine 14/2 không phải là thời điểm đi lại nhộn nhịp bằng đường hàng không, song lại là thời điểm bận rộn tại Sân bay Quốc tế Miami (Mỹ), nơi tiếp nhận nhiều hoa tươi được vận chuyển từ khu vực Nam Mỹ. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, khoảng 90% lượng hoa hồng và hoa tươi được bán trong ngày 14/2 ở Mỹ đều đi qua thành phố Miami, bang Florida. Hàng trăm chuyến bay đã mang theo hoa tươi tới thành phố này trong hành trình đến các cửa hàng hoa và siêu thị trên khắp nước Mỹ và Canada. Con số này tương đương với khoảng 18.000 tấn hoa đi qua Miami. Trong ảnh: Các kiện hoa tươi được vận chuyển tới Sân bay Quốc tế Miami (Mỹ) ngày 12/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14/2