Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 12/1

TTXVN 12/01/2024 21:30

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam… là một trong những sự kiện nổi bật ngày 12/1.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Ngày 12/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế để thông báo kết quả hội đàm. Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

2.jpg

Ngày 12/1, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động thi đua yêu nước năm 2024. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo tỉnh; các điển hình tiên tiến năm của tỉnh... Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước các cá nhân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

3.jpg

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

4.jpg

Ngày 12/1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo BQP về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì lễ trao Quyết định của Chủ nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Cùng dự có đại diện Bộ Tư lệnh Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục GGHB Việt Nam. Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định cho các sĩ quan. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

5.jpg

Ngày 12/1, Nhà máy đốt rác phát điện 5MW đầu tiên ở tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương đầu tư đã chính thức phát điện, đánh dấu vào mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan trung tâm điều hành lò đốt rác của Nhà máy. Ảnh: Dương Chí Tưởng – TTXVN

6.jpg

Sáng 12/1, tại Đồn Biên phòng Thông Bình (huyện Tân Hồng) và Đồn Biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự), Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phong tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao 100 suất học bổng “Học không bao giờ cùng” (do Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ) cho học sinh của 3 huyện, thành phố khu vực biên giới của tỉnh Đồng Tháp gồm: huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự. Trong ảnh: Các học sinh ở khu vực biên giới của tỉnh Đồng Tháp được nhận học bổng “Học không bao giờ cùng”. Ảnh: Nhựt An – TTXVN

7.jpg

Sáng 12/1, xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 xe ô tô con, xe máy trên đường Nguyễn Huệ đoạn giao với đường Phan Bội Châu, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Hậu quả, tài xế xe ô tô con gây tai nạn bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Một số phương tiện bị hư hỏng nặng. Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

QUỐC TẾ

8.jpg

Theo số liệu chính thức được công bố ngày 12/1, tháng 12 vừa qua đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp Trung Quốc ghi nhận tình trạng giảm phát, ngược với xu hướng lạm phát ở các nền kinh tế lớn khác. Cục Thống kê Quốc gia (NBS) Trung Quốc cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng cuối của năm 2023 đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại siêu thị tại tỉnh Sơn Đông. Ảnh: THX/TTXVN

9.jpg

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết 178 nhân viên bảo vệ trại giam và nhân viên hành chính đang bị các tù nhân bắt làm con tin tại các nhà tù trên toàn quốc. Phát biểu trước báo giới ngày 11/1, ông Noboa nhấn mạnh Chính phủ Ecuador sẽ thực hiện các hành động cần thiết để giải cứu con tin. Ngoài ra, Tổng thống Ecuador cũng khẳng định sẽ “không đàm phán với những kẻ khủng bố” trước những yêu cầu do một thủ lĩnh băng đảng tội phạm đưa ra. Trong ảnh: Cảnh sát Ecuador tuần tra tại Quito, sau khi Tổng thống Daniel Noboa ban bố tình trạng "xung đột vũ trang trong nước". Ảnh: THX/TTXVN

10.jpg

Ngày 12/1, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng tên lửa H2A mang theo vệ tinh quang học Kogaku-8 vào quỹ đạo, nhằm tăng cường năng lực quân sự và khả năng ứng phó thiên tai của nước này. Vụ phóng do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi tiến hành tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, Tây Nam Nhật Bản. Trong ảnh: Tên lửa đẩy H2A mang theo vệ tinh quang học Kogaku-8 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima. Ảnh: Kyodo/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12/1