Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 17/10

TTXVN 17/10/2023 21:30

Sáng 17/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường sang Bắc Kinh, tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường"... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 17/10.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng 17/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam lên đường sang Bắc Kinh, tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba từ ngày 17 đến ngày 20/10. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Trung Quốc kể từ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII và Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XX. Năm 2023 cũng là năm kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Trong ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

02.jpg

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban cán sự Đảng Chính phủ về kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

03.jpg

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, sáng 17/10, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương và việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

04.jpg

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm (2013 – 2023) và triển khai chương trình phối hợp giữa hai đơn vị và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2023 -2033. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị và các tổ chức thành viên. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

05.jpg

Ngày 17/10, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị nhóm công tác vận tải hàng hải ASEAN lần thứ 45 (MTWG 45) do Cục Hàng hải Việt Nam làm trưởng nhóm và đăng cai tổ chức theo cơ chế luân phiên của ASEAN với sự tham dự của các thành viên ASEAN, Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các đối tác đối thoại đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong ảnh: Đại diện Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

06.jpg

Ngày 17/10, Hội nghị Tổ chức Hành chính miền Đông Thế giới (EROPA) năm 2023 với chủ đề "Vai trò của quản trị công trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững" đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị do Học viện Hành chính Quốc gia đăng cai tổ chức, với sự chủ trì của Bộ Nội vụ. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nội vụ Việt Nam, đại diện các cơ quan ngoại giao của 9 thành viên cấp quốc gia thuộc EROPA, Tổng Thư ký EROPA, cùng khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế là các học giả, nhà quản lý. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

07.jpg

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rau quả luôn là nhóm hàng ghi nhận sự tăng trưởng xuất khẩu cao nhất của toàn ngành nông nghiệp. Giá trị xuất khẩu ngành hàng này trong 9 tháng năm 2023 đạt 4,2 tỷ USD đã vượt kỷ lục lịch sử kim ngạch 3,81 tỷ USD của cả năm 2018. Dự báo xuất khẩu rau quả cả năm 2023 có thể mang về hơn 5,5 tỷ USD khi vẫn còn 3 tháng cuối năm. Các mặt hàng rau quả của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Trong top 5 thị trường này, riêng chỉ có thị trường Mỹ giảm nhẹ, các thị trường còn lại khác đều có sự tăng trưởng mạnh. Trong ảnh: Cơ sở Hương Miền Tây (ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) chuyên cung cấp bưởi da xanh thương phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

QUỐC TẾ

08.jpg

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 16/10 đã thể hiện sự bất đồng quan điểm liên quan đến cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Dự thảo nghị quyết dài 1 trang do Nga đề xuất, kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, bền vững và được tuân thủ đầy đủ, đã không được nhất trí thông qua tại Hội đồng Bảo an. Nga, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Gabon và Mozambique là những nước bỏ phiếu tán thành dự thảo nghị quyết. Trong khi đó, Albania, Brazil, Ghana, Malta, Thụy Sĩ và Ecuador bỏ phiếu trắng, còn Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản bỏ phiếu chống. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

09.jpg

Ngày 17/10, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), khai mạc Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 41 với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác, thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh”. Tham dự Hội nghị có hàng trăm đại biểu đến từ 10 nước thành viên ASEANAPOL, các Đối tác đối thoại và Quan sát viên. Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam, dẫn đầu Đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Việt Nam tham dự Hội nghị. Trong ảnh: Lãnh đạo lực lượng cảnh sát đến từ 10 nước thành viên ASEANAPOL, các Đối tác đối thoại và Quan sát viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

10.jpg

Ngày 16/10, Vườn quốc gia Serengeti tại Tanzania tiếp tục được vinh danh là Công viên quốc gia hàng đầu châu Phi tại Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA). Đây là lần thứ 5 liên tiếp vườn quốc gia này được vinh danh kể từ năm 2019. Nổi tiếng với cuộc di trú hằng năm của loài linh dương đầu bò và vùng đồng bằng trải rộng trên gần 15.000 km2, Vườn quốc gia Serengeti là nơi sinh sống của quần thể sư tử, linh dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương Eland, linh cẩu và báo gepa lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Ngựa vằn tại vườn quốc gia Serengeti ở Tanzania. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17/10