Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 16/10

TTXVN 16/10/2023 21:30

Ngày 16/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 16/10.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 16/10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

02.jpg

Ngày 16/10, tại Trụ sở Chính phủ, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (FDI) với chủ đề “Đồng hành và phát triển” đã được tổ chức.Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Đây là hoạt động tiếp theo sau Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài” được tổ chức vào tháng 4/2023, khẳng định chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với khu vực đầu tư nước ngoài; thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

03.jpg

Ngày 16/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đã cùng chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Trong ảnh: Phiên họp lần thứ hai Uỷ ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

04.jpg

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, ngày 16/10, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và thảo luận về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, gồm: Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2023 của tỉnh Quảng Bình. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

05.jpg

Ngày 16/10, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN phát

06.jpg

Ngày 16/10, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn cán bộ khảo sát thực tế nhóm 3 - Ban Chỉ đạo Tổng kết Trung ương (lĩnh vực văn hóa - xã hội và con người) làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh về kết quả 40 năm phát triển văn hóa - xã hội và con người tại TP Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự và chủ trì Hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

07.jpg

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Phương, sinh năm 1998, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 11/9/2023, tại Km số 94+400, trạm thu phí cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang Phương dùng xe ô tô đi thuê để vận chuyển trái phép 16 bánh ma túy (heroin) có trọng lượng hơn 5,6kg. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Duy Phương (trái) cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

08.jpg

Theo hãng tin Reuters và TASS, ngày 16/10, các nguồn tin an ninh của Ai Cập cho biết Mỹ, Israel và Ai Cập đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở phía Nam Gaza, kéo dài 5 tiếng, bắt đầu từ 6h GMT, cùng với việc mở lại cửa khẩu Rafah từ 14 giờ GMT cùng ngày. Kênh truyền hình Al Arabiya ở Saudi Arabia cho biết mục tiêu của lệnh ngừng bắn là nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza, đồng thời cho phép công dân nước ngoài rời khỏi vùng đất này. Tuy nhiên, Israel dường như bác bỏ lệnh ngừng bắn đang áp dụng ở phía Nam Gaza. Trong ảnh: Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

09.jpg

Tối 15/10 (giờ địa phương), Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) của Ecuador xác nhận ứng cử viên Daniel Noboa đại diện cho liên minh Hành động Dân chủ quốc gia (ADN) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo đó, doanh nhân 35 tuổi đã trở thành Tổng thống đắc cử trẻ nhất từ trước đến nay tại Ecuador. Với hơn 90% số phiếu được kiểm, CNE cho biết ông Noboa giành được 52,3% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ là bà Luisa González, thuộc đảng Phong trào Cách mạng Công dân (RC) theo đường lối cánh tả, nhận được 47,7%. Trong ảnh: Ứng viên tranh cử Tổng thống Ecuador vòng hai, ông Daniel Noboa thuộc đảng Hành động Dân chủ quốc gia, phát biểu trước những người ủng hộ tại Olon, tỉnh Santa Elena. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Ngày 15/10, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập đã công bố thông tin chi tiết về một số phát hiện mới tại khu vực Al-Ghoreifa thuộc địa điểm khảo cổ Tuna Al-Gabal ở tỉnh Minya. Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập Mostafa Waziri cho biết phái đoàn khảo cổ nước này làm việc trong khu vực Al-Ghoreifa từ năm 2017 đã khám phá một nghĩa trang của các quan chức cấp cao và linh mục từ thời Tân Vương quốc, nằm giữa thế kỷ 16 và 11 trước Công nguyên. Phát hiện này còn bao gồm 25.000 bức tượng mô tả các vị thần Ai Cập cổ đại và các bức tượng nhỏ được chôn theo người chết (ushabti) được chế tác từ đồ sứ. Trong ảnh: Quan tài bằng gỗ chứa xác ướp được phát hiện tại nghĩa trang ở tỉnh Minya, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16/10