Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 14/10

Theo TTXVN 14/10/2023 22:36

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội là một trong những sự kiện nổi bật ngày 14/10.

TRONG NƯỚC

sukien14102023_1.jpg

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 14/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Cùng tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội. Cử tri đã nghe thông báo về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; báo cáo tổng hợp trả lời của các bộ, ngành và thành phố Hà Nội về ý kiến, kiến nghị của cử tri 3 quận trong kỳ tiếp xúc trước. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu với cử tri quận Đống Đa, quận Ba Đình và quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

sukien14102023_2.jpg

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023), sáng 14/10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 và phát động cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

sukien14102023_3.jpg

Ngày 14/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri tại quận Đồ Sơn. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng… Thay mặt đoàn, ông Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 6 (dự kiến khai mạc ngày 23/10); tình hình kinh tế - xã hội của cả nước 9 tháng năm 2023 và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội từ sau Kỳ họp thứ 5 đến nay. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trao đổi, giải đáp, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

sukien14102023_4.jpg

Chiều 14/10, tại Thái Nguyên, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023) và trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2023. Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương. Trong ảnh: 82 gương cán bộ hội tiêu biểu được tuyên dương. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

sukien14102023_5.jpg

Ngày 14/10, tại công viên sông Hậu (quận Ninh Kiều), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội áo dài, áo bà ba với chủ đề "Duyên dáng phương Nam". Hoạt động nhằm tôn vinh nét duyên, vẻ đẹp và cổ vũ cho việc bảo tồn, phát huy giá trị độc đáo của áo dài, áo bà ba; đồng thời, góp phần đẩy mạnh quảng bá du lịch, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024) và 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023). Trong ảnh: Đoàn diễu hành áo dài trình diễn tại lễ hội. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

sukien14102023_6.jpg

Rạng sáng 14/10, tại khu vực bến neo đậu Cây Bàng trên sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ cháy tàu cá QNg 97206 TS, sau đó cháy lan sang tàu cá có số hiệu QNg 90997 TS. Cả 2 tàu này đều thuộc sở hữu của gia đình ngư dân Huỳnh Phi Hổ (Bình Đông, huyện Bình Sơn). Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Vụ cháy phá huỷ toàn bộ 2 chiếc tàu cá. Ảnh: TTXVN

sukien14102023_7.jpg

Ngày 14/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 40 triệu đồng của một công dân để “chạy” không phải tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thành Trung (áo xanh sọc ngang). Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukien14102023_8.jpg

Ngày 13/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ), Uỷ ban Giải trừ quân bị và an ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành thảo luận về chủ đề vũ khí hạt nhân, với sự tham gia của đông đảo các nước thành viên và đại diện nhiều tổ chức quốc tế, khu vực. Phát biểu thay mặt ASEAN, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, tái khẳng định việc ASEAN ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên thảo luận của Uỷ ban Giải trừ quân bị và an ninh quốc tế của Đại hội đồng LHQ. Ảnh: TTXVN

sukien14102023_9.jpg

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mới đây đã công bố báo cáo triển vọng thương mại toàn cầu, theo đó dự báo tăng trưởng trong lĩnh vực này khiêm tốn ở nửa cuối năm nay. WTO cũng cho rằng tăng trưởng thương mại hàng hóa sẽ tăng 3,2% vào năm 2024 – mức không thay đổi nhiều so với dự báo trước đó là 3,3%. Theo WTO, khối lượng thương mại hàng hóa trong 6 tháng đầu năm giảm 0,5% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Quang cảnh cảng container ở Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

sukien14102023_10.jpg

Công ty dược phẩm Afi Farma của Indonesia đã sử dụng các thành phần có độc tố lên tới 99% để sản xuất 70 lô sản phẩm thuốc siro ho. Kết luận này được các công tố viên đưa ra ngày 13/10 tại một phiên tòa ở thành phố Kediri thuộc tỉnh Đông Java, nơi công ty Afi Farma đặt trụ sở. Đáng chú ý, sản phẩm siro ho của công ty này liên quan đến hơn 200 ca tử vong ở trẻ em Indonesia hồi năm ngoái. Trong ảnh (tư liệu): Nhà chức trách Indonesia công bố một loại siro có chứa độc tố đối với thận của Công ty Afi Pharma vừa bị phát hiện tại Serang, Banten. Ảnh: ANTARA/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14/10