Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 15/10

TTXVN 15/10/2023 21:30

Sáng 15/10, tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 15/10.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Sáng 15/10, tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, trên Quốc lộ 60, nối 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Toàn tuyến dài 15,14 km, gồm 2 cầu chính là Đại Ngãi 1 (dài 2.560m) và Đại Ngãi 2 (dài 862m), là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Chiều cùng ngày, tại Trà Vinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

02.jpg

Chiều 15/10, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 16/10/2023 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

03.jpg

Ngày 15/10, Giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố của 5 quận nội thành Hà Nội với hơn 12.000 vận động viên tham gia thi đấu ở các cự ly: 5km; 10km; 21,1km và 42,195km. Đường chạy marathon 42km của giải thu hút sự quan tâm nhiều nhất do có những gương mặt của điền kinh Ethiopia đã đăng kí góp mặt. Tại nội dung 42km nam, cuộc cạnh tranh khá quyết liệt và VĐV Dino Sefir đã là người chiến thắng khi đạt thông số 2 giờ 16 phút 28.7 giây.Về cự ly 42km nữ, nhà vô địch là Lê Thị Tuyết với thành tích 2 giờ 44 phút 36.5. Thông số trên đã vượt kỉ lục quốc gia tồn tại từ năm 2016 tới nay của cựu VĐV Hoàng Thị Thanh (điền kinh Biên Phòng) là 2 giờ 45 phút 09 giây. Trong ảnh: Giải lần đầu tiên có sự tranh tài của các chân chạy có thứ hạng cao thế giới, được xếp hạng cao trong hệ thống VĐV chuyên nghiệp của Liên đoàn Điền kinh thế giới. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

04.jpg

Trong hai ngày 14-15/10, UBND huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) tổ chức chương trình Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp gắn với quảng bá, giới thiệu thương hiệu Bưởi Đoan Hùng 2023. Chương trình thu hút gần 30 tổ liên kết phụ nữ phát triển kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và CLB Nữ doanh nhân huyện Đoan Hùng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng. Trong ảnh: Trưng bày, giới thiệu thương hiệu Bưởi Đoan Hùng tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp huyện Đoan Hùng 2023. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

05.jpg

Ngày 15/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ hoạt động liên tỉnh với số lượng lớn nhất cả nước từ đầu năm đến nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng về các tội buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 190, 191 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trong ảnh: Tang vật thu giữ là gần 6.000 kg pháo nổ các loại. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

06.jpg

Ngày 14/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo sẽ triệu tập hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo EU vào tuần tới để thảo luận về cuộc chiến Israel-Hamas, khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ hai. Theo người đứng đầu Hội đồng châu Âu, điều quan trọng nhất là EU phải đặt ra quan điểm chung và thiết lập đường lối hành động thống nhất rõ ràng phản ánh sự phức tạp của tình hình đang diễn ra. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 17/10. Trong ảnh (Tư liệu): Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU ở Granada, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

07.jpg

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 14/10 thông báo Lầu Năm Góc sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải nhằm tăng cường an ninh cho Israel và ngăn xung đột lan rộng. Tàu sân bay USS Eisenhower và các tàu chiến sẽ gia nhập lực lượng cùng nhóm tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã được triển khai trước đó tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải sau khi xung đột bùng phát hôm 7/10. Tuyên bố của Bộ trưởng Austin nêu rõ quyết định triển khai nhóm tàu sân bay thứ 2 tới khu vực thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh của Israel, cũng như quyết tâm ngăn xung đột lan rộng. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ được triển khai từ căn cứ hải quân Norfolk. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Ngày 14/10, Quốc hội Angola đã bác bỏ kiến nghị thành lập ủy ban đặc biệt để luận tội Tổng thống nước này Joao Lourenco. Kiến nghị thành lập ủy ban đặc biệt trên do Liên minh quốc gia vì độc lập hoàn toàn của Angola (UNITA), đảng đối lập lớn nhất ở nước này đưa ra, đã bị bác bỏ với 123 phiếu chống và một phiếu trắng. Các nghị sĩ thuộc UNITA đã không tham gia bỏ phiếu. Trong ảnh (Tư liệu): Tổng thống Angola Joao Lourenco (trái) phát biểu trước Quốc hội ở Luanda ngày 16/10/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

09.jpg

Kênh truyền hình Al-Qahera News TV ngày 14/10 dẫn các nguồn tin xác nhận chính quyền Ai Cập đã từ chối cho phép công dân nước ngoài tại Gaza di chuyển qua cửa khẩu Rafah, ngoại trừ trường hợp hoạt động này là một phần của thỏa thuận cung cấp viện trợ nước ngoài cho Gaza. Trong ảnh (Tư liệu): Cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Trung tâm địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,5 đã làm rung chuyển miền Tây Afghanistan trong ngày 15/10. Theo EMSC, trận động đất này có độ sâu chấn tiêu 10 km. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất xảy ra vào lúc 3 giờ 36 phút (giờ GMT), cách thành phố Herat của Afghanistan 33 km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất mới vừa gây ra. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau trận động đất tại tỉnh Herat, Afghanistan, ngày 9/10. Ảnh: THX/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15/10