Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 11/1

. 11/01/2024 22:16

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 11/1.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Chiều 11/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì Tọa đàm giao lưu văn hóa, học thuật Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề “Trí thức, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

2.jpg

Ngày 11/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

3.jpg

Ngày 10/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự “Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Gujarat đầy sức sống lần thứ 10” được tổ chức tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Cùng ngày, Phó Thủ tướng dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với nguyên thủ, quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp các nước. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại "Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Gujarat đầy sức sống lần thứ 10”. Ảnh: Ngọc Thúy - TTXVN

4.jpg

Công an huyện Tiên Du vừa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh) tiến hành kiểm tra kho chứa hàng hóa tại thị trấn Lim do Nguyễn Văn Hoàng, 26 tuổi, ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, làm chủ và phát hiện 22 thùng xốp chứa hơn 1 tấn sản phẩm động vật đông lạnh đang bốc mùi. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng. Ảnh: TTXVN

5.jpg

Rạng sáng 11/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Nam) tiến hành kiểm tra đột xuất phòng hát karaoke của gia đình ông Nguyễn Ngọc Khánh (sinh năm 1979) tại số nhà 517 đường Hùng Vương, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, đã phát hiện 13 thanh niên (8 nam, 5 nữ) đang tụ tập hát karaoke với âm thanh cực lớn. Đồng thời, phát hiện và thu giữ một đĩa sứ hình tròn, màu trắng, bên trên có tờ tiền polyme mệnh giá 20.000đ cuộn tròn dạng ống hút, 1 thẻ nhựa ATM nghi dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, phát hiện 7 nam, 4 nữ dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám xét và bắt giữ các đối tượng tại phòng hát karaoke. Ảnh: TTXVN

6.jpg

Vào 7 giờ 30 ngày 11/1, xảy ra vụ cháy xưởng mút xốp rộng gần 500m2 tại khu phố Bình Hòa 1, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khiến nhiều phòng trọ và nhà dân sát bên hoảng loạn. Thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại nhà xưởng mút xốp. Chỉ trong ít phút ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đe doạ nhiều phòng trọ và nhà dân sát bên. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

7.jpg

Ngày 10/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. Nghị quyết được thông qua với 11 phiếu thuận, không phiếu chống, 4 phiếu trắng. Theo đó, HĐBA LHQ yêu cầu lực lượng Houthi “ngừng ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ, hành động vi phạm luật pháp quốc tế, gây phương hại cho thương mại toàn cầu, làm suy yếu quyền và tự do hàng hải cũng như hòa bình và an ninh khu vực". Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về các vụ tấn công của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ, tại New York (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

8.jpg

Ngày 11/1, Chính phủ Anh công bố Lộ trình Hạt nhân dân sự, kế hoạch mà London gọi là “sự mở rộng năng lượng hạt nhân lớn nhất trong 70 năm nhằm tăng khả năng độc lập về năng lượng cũng như đáp ứng các mục tiêu phát thải carbon”. Lộ trình Hạt nhân dân sự gồm kế hoạch xây dựng một nhà máy điện mới, với khoản đầu tư 300 triệu bảng Anh (382 triệu USD) để sản xuất nhiên liệu uranium tiên tiến với "quy định thông minh hơn". Trong ảnh: Nhà máy điện hạt nhân ở vùng bờ biển Suffolk, miền Đông vùng England. Ảnh: PA/TTXVN

9.jpg

Ngày 11/1, Thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Bộ trưởng Kinh tế Rafizi Ramli và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong về việc thành lập Đặc khu kinh tế Johor- Singapore (JS-SEZ). Lễ ký diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang nỗ lực chống lại tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và 2 nước không ngừng thúc đẩy kết nối kinh doanh và cải thiện kết nối giao thông. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự lễ triển khai giai đoạn cuối của dự án hệ thống đường sắt vận tải nhanh giữa Malaysia và Singapore (RTS Link). Ảnh: TTXVN

10.jpg

Cảnh sát quốc gia Papua New Guinea ngày 11/1xác nhận ít nhất 15 người thiệt mạng trong các vụ bạo động xảy ra tại thủ đô Port Moresby và thành phố Lae. Đài ABC của Australia đưa tin quốc gia Nam Thái Bình Dương đã trải qua một ngày bất ổn khi các cuộc biểu tình do lực lượng cảnh sát và các công chức thực hiện để phản đối chính sách cắt giảm lương biến thành bạo động, tình trạng đập phá và cướp bóc tài sản đã xảy ra tại nhiều nơi trên cả nước. Trong ảnh: Đám đông cướp bóc các cửa hàng ở Port Moresby, Papua New Guinea. Ảnh: AFP/TTXVN

.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11/1