Lao động - Việc làm

Sang Đức làm điều dưỡng, lao động Hải Dương có cơ hội định cư lâu dài

BẢO ANH 08/03/2024 08:18

Từ ngày 6/3 - 5/5/2024, lao động Hải Dương có thể nộp hồ sơ ứng tuyển sang Cộng hòa Liên bang Đức học và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa.

340923212_1330444554202656_2101561219732545238_n.jpg
Học viên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điều dưỡng có cơ hội sang Cộng hòa Liên bang Đức học tập và làm việc (ảnh minh họa)

Ứng viên tham gia chương trình tuyển chọn này trong độ tuổi từ 19-30. Học viên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điều dưỡng… Trong học bạ THPT có các môn ngữ văn, ngoại ngữ, toán và 1 môn khoa học tự nhiên (sinh học, vật lý, hóa học) và 1 môn khoa học xã hội (lịch sử, địa lý) có điểm trung bình tối thiểu là 5 trong cả 3 năm lớp 10, 11 và 12.

Tại Đức, học viên được tham gia khóa đào tạo 3 năm để trở thành điều dưỡng viên đa khoa, được cấp chứng chỉ quốc gia của Đức. Kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ quốc gia, làm việc và xem xét định cư lâu dài tại Đức.

Trong thời gian học nghề tại các cơ sở đào tạo và tiếp nhận của Đức, học viên được hưởng lương tối thiểu của năm thứ nhất là 1.300 EUR/tháng (tương đương 34,7 triệu đồng), năm thứ hai là 1.400 EUR/tháng (tương đương 37,3 triệu đồng) và năm thứ ba 1.500 EUR/tháng (tương đương 40 triệu đồng).

Đây là chương trình hợp tác giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức cùng nhiều tổ chức liên quan khác.

BẢO ANH
(0) Bình luận
Sang Đức làm điều dưỡng, lao động Hải Dương có cơ hội định cư lâu dài