Xã hội

Gần 12.000 lao động Hải Dương sang nước ngoài làm việc năm 2023

PV 16/01/2024 06:15

Năm 2023, Hải Dương có gần 12.000 lao động sang nước ngoài làm việc. Thị trường Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế trong thu hút lao động Hải Dương.

z5066578057682_fcdc84f53568581630dcec0a6fac1ba3.jpg
Năm 2024, những lao động qua học nghề của Hải Dương có nhiều thuận lợi khi ứng tuyển sang Hàn Quốc hay Nhật Bản làm việc

Hải Dương có gần 12.000 người lao động sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng trong năm 2023, tăng hơn 10% so với năm 2022. Thị trường Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế trong thu hút lao động Hải Dương tới làm việc với gần 6.000 người, chiếm khoảng 50% tổng số lao động đi nước ngoài làm việc của Hải Dương; tiếp đến là Đài Loan, Hàn Quốc.

Theo đánh giá của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, năm qua, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Hải Dương tăng gần 3 lần kế hoạch đề ra đầu năm và vượt mục tiêu ngay từ 6 tháng đầu năm. Đạt được kết quả trên do tỉnh chủ động triển khai các chương trình đưa người đi làm việc ở nước ngoài khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có đợt tuyển mới. Hàn Quốc và một số địa phương nới lỏng điều kiện đi làm việc ở nước ngoài...

Năm 2024, Hải Dương đặt mục tiêu đưa 4.500 lao động sang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tương đương năm 2023 nhưng tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, phúc lợi tốt.

PV
(0) Bình luận
Gần 12.000 lao động Hải Dương sang nước ngoài làm việc năm 2023