Lao động - Việc làm

31 lao động Hải Dương thi đỗ tiếng Hàn Quốc ngành đóng tàu

HẢI MINH 22/11/2023 10:23

Sau khi thi đỗ tiếng Hàn Quốc, lao động Hải Dương được vào vòng 2 thi tay nghề và đánh giá năng lực.

z4901455100410_383002720cc8f6290b07c9a448a5b11a(1).jpg
Trong 50 phút, các thí sinh dự thi tiếng Hàn ngành đóng tàu hoàn thành 40 câu hỏi (ảnh minh họa)

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hải Dương đã có 31 lao động thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Hàn Quốc ngành đóng tàu năm 2023. Những lao động đỗ kỳ thi này chủ yếu đăng ký làm lĩnh vực bảo ôn, hàn xì, bảo dưỡng thiết bị mài ngành đóng tàu.

Sau khi thi đỗ tiếng Hàn Quốc, lao động được vào vòng 2 thi tay nghề và đánh giá năng lực. Những lao động có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên, đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ngành nghề đăng ký làm việc và có chứng chỉ nghề quốc gia sẽ được ưu tiên cộng thêm điểm ở vòng thi này. Phần thi này tập trung đánh giá kỹ năng nghề, thể lực. Những lao động qua vòng qua thi tiếng Hàn Quốc, tay nghề và đánh giá năng lực mới được giới thiệu với chủ sử dụng ký hợp đồng và làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc.

Trước đó, giữa tháng 10, Hải Dương đã có 129 lao động nộp hồ sơ dự thi tiếng Hàn Quốc để sang Hàn Quốc làm nghề đóng tàu. Kết quả kỳ thi tay nghề và đánh giá năng lực dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 20/12.

HẢI MINH
(0) Bình luận
31 lao động Hải Dương thi đỗ tiếng Hàn Quốc ngành đóng tàu