Rừng phòng hộ đèo Prenn Đà Lạt lại xuất hiện điểm cháy lớn

08/04/2023 15:53

Sau gần một ngày nỗ lực dập lửa, rừng phòng hộ trên đèo Prenn Đà Lạt vẫn tiếp tục cháy âm ỉ và bắt đầu xuất hiện một số điểm cháy lớn.


Trưa 8.4, đám cháy rừng ở đèo Prenn vẫn còn tiếp tục ở nhiều vị trí - Ảnh: M.V.

Đến trưa 8.4, đám cháy rừng trên đèo Prenn Đà Lạt vẫn tiếp tục diễn ra âm ỉ và bắt đầu xuất hiện một số điểm cháy lớn.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 10 ha rừng đã bị cháy. Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, thiệt hại trong đám cháy chủ yếu là cỏ, cây bụi, lá thông. Thông tự nhiên đã trưởng thành không bị ảnh hưởng.

Lực lượng chữa cháy đi tìm các mồi lửa mới bùng phát để dập, hạn chế cháy lan - Ảnh: M.V.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng lý giải: Đám cháy nhìn trong đêm rất đáng sợ nhưng thực tế không ảnh hưởng đến đối tượng quan trọng nhất là thông rừng tự nhiên do cây thông đã cao, lửa không bén được đến phần lá. Đối tượng của đám cháy tối qua là cỏ và thực bì, cháy nhanh nhưng tàn cũng nhanh nên không đủ sức nóng làm chết những cây thông đã trưởng thành.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, đám cháy rừng bùng phát ngày 7.4 tại tiểu khu 267a (khu vực đèo Prenn, phường 3, TP Đà Lạt) rồi lan rộng ra nhiều ngọn đồi. Hơn 150 người của nhiều lực lượng được huy động tới hiện trường.

Đám cháy bùng phát từ thảm thực bì nhưng đã ảnh hưởng đến thông tự nhiên nhiều năm tuổi - Ảnh: M.V.

Theo ghi nhận của phóng viên, đám cháy lớn đã được khống chế. Tuy nhiên, những đám cháy nhỏ vẫn tiếp tục diễn ra. Không phát sinh các điểm cháy mới nhưng lửa vẫn bùng lên ở những vị trí đã dập trước đó. 

Toàn bộ lực lượng giữ rừng đã được huy động, mang theo bơm đeo lưng để phun nước xử lý các mồi lửa còn sót lại, hạn chế lửa tiếp tục bùng phát. 

Về thiệt hại, tại hiện trường, phóng viên ghi nhận nhiều cây thông tự nhiên đã bị cháy rụi. Một số cây thông tự nhiên đã bị cháy gần hết phần thân. Nhiều gốc thông vẫn tiếp tục bốc khói. Quan sát từ trên cao, ở các khu vực cháy, lá thông đã bị đổi màu úa. 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết việc xử lý đám cháy ở giai đoạn tiếp theo rất khó khăn do có những điểm cháy đang ở xa vùng có thể tiếp nước. 

Ông Thanh (một người tham gia chữa cháy) cho biết từ chiều qua đến nay ông cùng nhiều người khác liên tục di chuyển ở nhiều điểm cháy rừng. "Chúng tôi chữa cháy rất khó khăn do thiếu dụng cụ, bơm nước. Cả tốp hơn chục người chỉ có một bơm tay", ông Thanh nói.

Các gốc thông tiếp tục cháy âm ỉ - Ảnh: M.V.

Nhiều điểm vẫn còn tiếp tục cháy lan - Ảnh: M.V.

Lực lượng chữa cháy dùng dụng cụ thô sơ để tìm các đốm cháy âm ỉ - Ảnh: M.V.

Dùng máy bơm cỡ nhỏ để dập các điểm cháy - Ảnh: M.V.

Khoảnh rừng bị cháy đêm 7.4 - Ảnh: M.V.

Theo Tuổi trẻ


>>> Rừng thông Đà Lạt cháy lớn

(0) Bình luận
Rừng phòng hộ đèo Prenn Đà Lạt lại xuất hiện điểm cháy lớn