Tin tức

Chile gia hạn tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

29/02/2024 13:45

Ngày 27/2, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã gia hạn 1 tháng tình trạng khẩn cấp để tạo điều kiện viện trợ cho các khu vực bị tàn phá vì cháy rừng ở vùng Valparaiso, miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa dập lửa tại đám cháy rừng ở Nacimiento, tỉnh Concepcion, Chile ngày 4/2/2023

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Phòng chống và Ứng phó thảm họa quốc gia Chile, các đám cháy rừng đã phá hủy tổng cộng 6.974 ngôi nhà và khiến 133 người thiệt mạng. Đây được coi là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Chile.

Trước đó, ngày 2/2, Tổng thống Gabriel Boric đã ban hành "tình trạng khẩn cấp do thảm họa" nhằm huy động mọi nguồn lực cần thiết để dập lửa.

Các đám cháy xảy ra do đợt nắng nóng mùa Hè và hạn hán ảnh hưởng đến khu vực phía Nam của Nam Mỹ do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra. Các nhà khoa học cảnh báo rằng Trái Đất càng nóng lên sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa thiên nhiên như nắng nóng gay gắt và hỏa hoạn.

T.H (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chile gia hạn tình trạng khẩn cấp do cháy rừng