Quốc tế

Ronaldo có cơ hội lập kỷ lục Vua phá lưới

TB (theo VnExpress) 02/04/2024 13:46

Nếu ghi nhiều bàn nhất Saudi Pro League mùa này, Cristiano Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở bốn quốc gia.

Ronaldo mừng bàn thắng trong trận Al Nassr hạ Al Tai 5-1 ở Saudi Pro League ngày 30/3. Ảnh: Al Nassr
Ronaldo mừng bàn thắng trong trận Al Nassr hạ Al Tai 5-1 ở Saudi Pro League ngày 30/3

Al Nassr đang trải qua mùa giải không thành công, khi thua Al Ain ở tứ kết AFC Champions League và dần cạn hy vọng vô địch Saudi Pro League. Họ đang đứng thứ hai với 59 điểm, kém Al Hilal tới 12 điểm, khi mùa giải còn chín vòng.

Nhưng xét về mặt cá nhân, Ronaldo vẫn thể hiện khả năng làm bàn đáng nể ở tuổi 39. Tiền đạo Bồ Đào Nha vừa lập hat-trick giúp Al Nassr đè bẹp đội áp chót Al Tai 5-1 ở vòng 25 Saudi Pro League hôm 30/3. Anh nâng kỷ lục ghi bàn mọi thời lên 882 bàn trong 1.214 trận, tiến gần hơn tới mốc 900 bàn.

Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Saudi Pro League với 26 bàn, hơn Aleksandar Mitrovic của Al Hilal bốn bàn. Nhưng Ronaldo nắm lợi thế lớn khi Mitrovic đang chấn thương và có thể phải nghỉ thi đấu vài tuần. Nếu giữ vững vị thế này đến hết mùa, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở bốn giải vô địch quốc gia hàng đầu khác nhau.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục là cầu thủ duy nhất đoạt Vua phá lưới ở ba trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, là Ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A. Mùa 2020-2021, khi còn khoác áo Juventus, Ronaldo ghi 29 bàn qua 33 trận, trung bình 0,9 bàn mỗi trận tại Serie A. Cả số bàn và hiệu suất, anh đều đứng đầu giải.

Trước đó, tiền đạo Bồ Đào Nha đoạt Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2007-2008 với 31 bàn qua 34 trận. Tại La Liga, anh ba lần ghi nhiều bàn nhất, ở mùa 2010-2011, 2013-2014 và 2014-2015. Thành tích tốt nhất của anh là 48 bàn qua 35 trận mùa 2014-2015, trung bình 1,4 bàn mỗi trận.

Luis Suarez cũng giành Vua phá lưới ở ba giải, khi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa 2009-2010 (35 bàn), Ngoại hạng Anh mùa 2013-2014 (31 bàn) và La Liga mùa 2015-2016 (40). Tiền đạo Uruguay có thể giành Vua phá lưới ở giải thứ tư, khi đã cập bến giải nhà nghề Mỹ MLS. Anh hiện có năm bàn qua bảy trận cho Inter Miami.

Tương tự, Robert Lewandowski cũng giành Vua phá lưới ở ba quốc gia. Tiền đạo 35 tuổi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga mùa 2022-2023 với 23 bàn, từng bảy lần đoạt Vua phá lưới Bundesliga vào các năm 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và giành "Chiếc giày vàng" trong màu áo Lech Poznan tại giải vô địch quốc gia Ba Lan mùa 2009-2010 với 18 bàn.

Những cầu thủ khác có thành tích này là Romario khi đoạt Vua phá lưới tại Barca ở La Liga mùa 1993-1994, PSV tại giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 và Vasco da Gama tại giải vô địch quốc gia Brazil năm 2001 và 2005. Tiền đạo đồng hương của Romario, Marcio Amoroso dẫn đầu danh sách ghi bàn trong màu áo Guarani ở Brazil năm 1994, Dortmund tại Bundesliga năm 2002 và Udinese tại Serie A năm 1999.

Ruud van Nistelrooy hai lần đoạt Vua phá lưới cùng PSV tại giải vô địch quốc gia năm 1999, 2000, Man Utd tại Ngoại hạng Anh mùa 2002-2003 và Real Madrid tại La Liga mùa 2006-2007. Một cựu cầu thủ La Liga khác, Sonny Anderson đoạt Vua phá lưới trong màu áo Servette tại giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ mùa 1992-1993, ba lần tại Ligue 1 (một lần với Monaco và hai lần với Lyon) và trong màu áo Al-Rayyan tại giải Qatar mùa 2004-2005.

Isidro Langara đoạt Vua phá lưới ở ba châu lục khác nhau, tại Tây Ban Nha (1934, 1935 và 1936), ở Argentina (1940) và ở Mexico (1944 và 1946). Huyền thoại Alfredo di Stefano năm lần đoạt Vua phá lưới ở Tây Ban Nha với Real Madrid (1954, 1956, 1957, 1958, 1959), Argentina với River Plate (1947) và ở Colombia với Millonarios (1951, 1952).

TB (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ronaldo có cơ hội lập kỷ lục Vua phá lưới