Phù Liễn đón nhận danh hiệu làng nghề trồng hoa, cây cảnh

11/01/2020 07:08

​Chiều 10.1, thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong (Nam Sách) tổ chức đón nhận danh hiệu làng nghề trồng hoa, cây cảnh.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao quyết định công nhận làng nghề của UBND tỉnh cho cán bộ thôn Phù Liễn 

Nghề trồng hoa ở Phù Liễn phát triển từ việc một số người dân sưu tầm các loại hoa, cây cảnh trồng trang trí tại gia đình. Đến năm 1993, do nhu cầu của thị trường, nghề trồng hoa ở đây bắt đầu phát triển với 70 hộ trồng trên diện tích khoảng 2ha. Nhận thấy việc trồng hoa, cây cảnh đem lại lợi ích kinh tế cao hơn so với sản xuất lúa và các cây hoa màu khác, nhiều hộ đã chuyển một số diện tích đất canh tác trồng lúa sang sản xuất hoa, cây cảnh.

Đến nay, thôn Phù Liễn đã có trên 154 hộ trồng hoa, cây cảnh với diện tích hơn 20 ha. Các hộ chủ yếu trồng đào, hoa cúc, hoa đồng tiền. Thu nhập của mỗi hộ trồng hoa đạt hơn 150 triệu đồng/năm. Tháng 9.2019, UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận làng nghề trồng hoa, cây cảnh Phù Liễn.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Phù Liễn đón nhận danh hiệu làng nghề trồng hoa, cây cảnh