Đất ngập nước, vụ đông ở Kinh Môn ngưng trệ

18/10/2017 08:48

<b>Mưa lớn trong những ngày qua đã làm trên 185 ha lúa mùa muộn, cam ở xã Thất Hùng, chuối, sắn dây của xã Thượng Quận (Kinh Môn) bị ảnh hưởng và hàng nghìn ha phục vụ trồng cây vụ đông ngập úng cục bộ.</b><br>


Người dân vớt rạ để khơi thông dòng chảy cho các tuyến mương nội đồng


Trước tình hình đó, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Kinh Môn đã tập trung tháo gạn nước vào hệ thống thủy lợi huyện quản lý, tận dụng thủy triều trên các sông. Xí nghiệp còn tổ chức vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu úng như Long Xuyên, An Phụ, Kênh Than, Đồng Quan Bến, Trạm Lộ, Quảng Trí, Phạm Mệnh, Lê Ninh, Vụng Chủ, bảo đảm thoát nước nhanh, tạo điều kiện cho bà con sớm làm đất trồng cây vụ đông.

Vụ đông năm nay, huyện Kinh Môn có kế hoạch gieo trồng khoảng 4.190 ha, trong đó hành, tỏi chiếm trên 80% tổng diện tích. Lịch gieo trồng bắt đầu từ ngày 15.9 và kết thúc ngày 20.10.

Nắm được khung lịch thời vụ, bà con nông dân đã tập trung huy động nhân lực, máy móc thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa, giải phóng ruộng, sẵn sàng làm đất trồng cây vụ đông. Tuy nhiên, những ngày qua, thời tiết liên tục có mưa kéo dài đã làm cho hàng trăm ha cây vụ đông ở các xã An Phụ, An Sinh, Phạm Mệnh, Thái Sơn, Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh, Quang Trung bị ngập úng cục bộ. Rạ để trồng cây vụ đông bị trôi dạt, người dân phải huy động nhân lực ra vớt đưa vào bờ, khơi thông dòng chảy cho các tuyến mương nội đồng. Song do mực nước tại các sông dâng cao nên việc thoát nước diễn ra rất chậm.

Tình trạng ngập úng khiến nhiều hộ chưa thể làm đất trồng cây như dự kiến. Bà Nguyễn Thị Lan ở xã An Sinh than thở: "Năm nay, gia đình tôi định trồng 7 sào hành và tỏi. Do mưa lớn, hơn 4 sào đã bị ngập nước, có lúc lên tới gần nửa mét. Diện tích còn lại ở khu đồng cao cũng bị ngập".

Đó cũng là tình trạng chung ở xã Lê Ninh khi toàn bộ diện tích trồng cây vụ đông đều đang bị ngập. Ông Nguyễn Trường Thanh, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lê Ninh cho biết: "Vụ đông này, xã Lê Ninh có kế hoạch trồng hơn 380 ha, chủ lực là hành, tỏi. Tuy nhiên, 100% diện tích đều bị ngập nước, nơi thấp khoảng 10cm, nơi sâu tới gần 1 m. Đến nay, nước đã rút được hơn một nửa nhưng khả năng phải 15 ngày nữa mới trồng được".

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ đêm 20.10, trên địa bàn Hải Dương khả năng có mưa, mưa vừa nên việc phòng chống úng ở Kinh Môn còn nhiều khó khăn.

ĐÀO THỊ HƯƠNG

(0) Bình luận
Đất ngập nước, vụ đông ở Kinh Môn ngưng trệ