Tin tức

Nổ pháo tự chế thời khắc giao thừa, chồng chết, vợ và con bị thương

T.H (theo Tuổi trẻ) 10/02/2024 19:07

Công an đang điều tra vụ pháo tự chế nổ thời khắc giao thừa khiến chồng chết, vợ và con bị thương nặng.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Trưa 10/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), lãnh đạo UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi xác nhận vụ người dân đốt pháo tự chế thời khắc giao thừa khiến chồng chết, vợ và con bị thương nặng.

Theo đó, Công an thị xã Đức Phổ đang điều tra nguyên nhân vụ nổ pháo tự chế tại một gia đình ở xã Phổ Khánh khiến thảm kịch xảy ra trong thời khắc chào đón năm mới.

Cụ thể, khoảng 23h tối 9/2 đến 0h sáng 10/2 (đêm giao thừa), người dân nghe tiếng pháo nổ lớn tại nhà ông Phạm Văn Ân (48 tuổi, thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ).

Người dân nghĩ đó là việc đốt pháo thông thường. Tuy nhiên, thảm kịch đã xảy ra, ba người trong gia đình ông Ân bị thương nặng.

Sau vụ việc, người dân địa phương và người thân đã nhanh chóng đưa ba nạn nhân đi cấp cứu.

Ông Ân đã chết khi chưa kịp đến bệnh viện.

Còn bà Mai Thị Lời (vợ ông Ân) và anh Phạm Ngọc Lĩnh (con trai ông Ân) bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhiều vật dụng phát hiện tại nhà ông Ân - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Nhiều vật dụng phát hiện tại nhà ông Ân

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm và lấy thông tin từ người thân nạn nhân.

Thu thập thông tin, nhận định ban đầu của công an là vụ nổ từ việc gia đình đốt pháo tự chế hoặc đang làm quả nổ tự chế.

Tại hiện trường, có rất nhiều vật liệu rơi vãi sau vụ nổ và một số chất bột (nghi thuốc nổ) chưa sử dụng còn sót lại.

Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, nhiều video xuất hiện trên mạng xã hội khắp cả nước ghi lại việc người dân bắn pháo hoa khắp nơi để mừng năm mới.

Bên cạnh pháo được Bộ Quốc phòng sản xuất được bán hợp pháp. Nhiều người tinh ý khi nghe tiếng nổ, hình thù hoa bung trên nền trời có sự khác biệt so với pháo hợp pháp.

Chính quyền khắp cả nước trước, trong và sau Tết Nguyên đán liên tục cảnh báo việc sử dụng pháo không rõ nguồn gốc, pháo tự chế sẽ gây ra hậu quả nghiệm trọng. Bất chấp khuyến cáo của chính quyền, một số người vẫn lén lút sử dụng và gây ra hậu quả đáng tiếc.

Trong đêm giao thừa Tết 2024, công an tại các tỉnh khắp cả nước đã xử lý rất nhiều trường hợp đốt pháo nổ trái phép.

T.H (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổ pháo tự chế thời khắc giao thừa, chồng chết, vợ và con bị thương