Hồ sơ phá án

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

PHƯƠNG THÙY 25/01/2024 11:00

Thời gian qua, lực lượng chức năng ở Hải Dương đã phá hàng chục vụ án liên quan đến pháo nổ có nhiều học sinh tham gia...

3namsinhcamgiang.jpg
3 nam sinh ở Cẩm Giàng và số nguyên liệu dùng để chế tạo pháo bị thu giữ mới đây (ảnh tư liệu)

Cứ đến dịp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn tỉnh lại diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán 2024 này, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn tỉnh có điểm khác biệt, đó là tình trạng tự chế pháo nổ để kinh doanh, rao bán qua mạng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và đe dọa đến tính mạng của nhiều người. Đối tượng tự chế pháo nổ thuộc nhiều thành phần, nguy hiểm là trong số này có khá nhiều học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Từ đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (15/12/2023) đến ngày 22/1/2024, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 40 vụ, 55 đối tượng là học sinh, vị thành niên vi phạm về pháo, thu giữ gần 176 kg pháo, 5,2 kg thuốc pháo. Trong 40 vụ vi phạm về pháo liên quan đến học sinh, có tới 8 vụ, 16 đối tượng tự sản xuất pháo nổ trái phép.

Điển hình ngày 15/12/2023, Công an phường Phạm Thái (Kinh Môn) phát hiện N.T.M., sinh năm 2012, trú tại phường Phạm Thái sản xuất trái phép 5 kg pháo. M. đang là học sinh Trường THCS Phạm Thái. Hay như vụ góp tiền đặt mua hóa chất, dụng cụ làm pháo nổ trên mạng xã hội rồi tự chế pháo nổ và đem đến trường đốt của nhóm 5 học sinh Trường THCS Tân Hồng (Bình Giang) vừa bị Công an xã Tân Hồng phối hợp nhà trường phát hiện, lập biên bản vào ngày 16/12/2023. Trong vụ việc này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,5 kg thuốc pháo và nhiều tang vật khác. Các trường hợp liên quan gồm V.Đ.K., sinh năm 2007; L.T.B; T.M.Đ.; N.V.C. và V.T.Đ. (cùng sinh năm 2009)...

tang-vat-thu-giu-trong-vu-05-hoc-sinh-truong-thcs-tan-hong-xa-tan-hong-huyen-binh-giang-gop-tien-mua-nguyen-lieu-tu-che-phao-no..jpg
Tang vật công an thu giữ trong vụ 5 học sinh Trường THCS Tân Hồng (Bình Giang) góp tiền mua nguyên liệu, tự chế pháo nổ

Tại cơ quan công an, những học sinh vi phạm này khai nhận toàn bộ số nguyên liệu phục vụ tự chế pháo nổ được mua trên mạng rồi pha trộn theo tỷ lệ tự tìm hiểu (đa phần là tìm hiểu qua mạng xã hội). Một số em khai nhận làm để rao bán tại các hội nhóm kín trên mạng với mức giá từ vài chục nghìn đến 300.000 đồng/quả pháo. Nhưng cũng có học sinh khai nhận thử làm để đốt chơi trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Các học sinh đều không nhận thức được hậu quả khôn lường từ hành vi tự chế pháo nổ của mình, mức độ nguy hiểm đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng. Hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và sử dụng pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân, trong đó có đối tượng thanh thiếu niên không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo pháo nổ. Tuy nhiên, trước thực tế ngày càng có nhiều vụ việc học sinh tự chế pháo nổ thì cần nhiều hơn nữa sự chung tay vào cuộc của nhà trường, gia đình để tránh những hậu quả đáng tiếc do pháo nổ gây ra với chính các em.

PHƯƠNG THÙY
(0) Bình luận
Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ