Tin tức

Gia Lộc xử lý 8 trường hợp liên quan đến pháo nổ

PV 05/02/2024 14:03

Từ đầu tháng 1/2024 đến nay, huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã xử lý vi phạm hành chính 8 trường hợp tàng trữ pháo, nguyên liệu chế tạo pháo, đốt pháo trái quy định.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc vừa quyết định phạt anh Đặng Xuân Toản ở thôn Phương Khê (xã Hồng Hưng) 15 triệu đồng.

Ngày 15/12/2023, tại thôn Phương Khê, anh Toản tàng trữ trái phép 331 chiếc tút pháo là phụ kiện để sản xuất pháo. Toàn bộ tút pháo trên đã bị tịch thu, xử lý theo quy định.

Trước đó, huyện đã quyết định xử phạt cảnh cáo 7 người tàng trữ, đốt pháo trái quy định. Trong đó 3 người ở xã Yết Kiêu, 2 người ở xã Lê Lợi, 1 người ở xã Nhật Tân và 1 người ở tỉnh ngoài.

PV
(0) Bình luận
Gia Lộc xử lý 8 trường hợp liên quan đến pháo nổ