Tin tức

Phạt cảnh cáo 2 học sinh ở Gia Lộc sản xuất pháo nổ

PV 26/01/2024 12:29

2 học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lộc (Hải Dương) bị phạt cảnh cáo do sản xuất, mua bán pháo nổ.

hsgl.jpg
P.V.T. và N.V.T. tại cơ quan điều tra. Ảnh: VT

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản vừa ký các quyết định xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo N.V.T. và P.V.T. (cùng sinh năm 2008, ở xã Toàn Thắng, Gia Lộc) vì hành vi sản xuất pháo nổ.

N.V.T. và P.V.T. đều là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lộc.

Tháng 12/2023, N.V.T. đặt mua dụng cụ, chất hóa học trên internet rồi trộn theo công thức trên mạng để sản xuất pháo nổ, để bán kiếm lời. T. rủ thêm P.V.T. tham gia sản xuất cùng.

Ngày 20/12/2023, sau khi sản xuất được 100 quả pháo nổ với các kích thước khác nhau, tổng khối lượng gần 6 kg, hai học sinh này mang đi bán cho một đối tượng không quen biết tại khu vực cầu Bái (thuộc thôn Bái Thượng, xã Toàn Thắng) với giá 2 triệu đồng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, thu giữ.

PV
(0) Bình luận
Phạt cảnh cáo 2 học sinh ở Gia Lộc sản xuất pháo nổ