Y tế - Sức khỏe

Đốt pháo tự chế, thiếu niên 11 tuổi ở Hải Dương bị mất 2 ngón tay

BM 30/01/2024 19:09

Cháu T.V.V. (11 tuổi, quê ở Chí Linh, Hải Dương) đã bị thương bàn tay phải, mất 2 ngón tay do đốt pháo tự chế.

img_5401.jpeg
Bàn tay phải của cháu V. bị thương nặng (ảnh bệnh viện cung cấp)

Chiều 30/1, một bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cho biết đã chuyển cháu V. lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục xử lý bàn tay phải bị tổn thương nặng do việc đốt pháo tự chế gây ra.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, cháu V. được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo nhưng bàn tay phải đã bị mất hai ngón tay út (số 5) và áp út (số 4). Các ngón tay số 2, số 3 bị mất một phần.

Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, tiêm giảm đau, xử lý cắt lọc, băng ghép, cầm máu vết thương...

Bác sĩ trên cho biết người nhà bệnh nhân thông tin cháu V. đốt pháo tự chế ở trường và gặp tai nạn.

BM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đốt pháo tự chế, thiếu niên 11 tuổi ở Hải Dương bị mất 2 ngón tay