Đời sống văn hóa

Những thú chơi tao nhã trong ngày Tết Nguyên đán

TB (theo TTXVN) 11/02/2024 09:42

Nhiều thú chơi trong dịp Tết giờ đã mai một, song một số vẫn còn được thế hệ ngày nay trân trọng lưu giữ như chơi hoa, cây cảnh, xin chữ, chơi tranh, treo câu đối...

Infographics_thu choi tao nha 1.jpeg

Chơi hoa Tết là phong tục không thể thiếu trong mỗi nếp nhà và trở thành nét đẹp văn hóa mỗi khi Tết đến, xuân về.

Trong khi đó, xin chữ và cho chữ là nét văn hóa đẹp dịp đầu năm, thể hiện tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, mong ước thành đạt trong năm mới.

Dù cuộc sống hiện nay chịu ảnh hưởng của nhiều luồng văn hóa hiện đại, song phong tục xin chữ đầu năm vẫn được người dân gìn giữ.

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Những thú chơi tao nhã trong ngày Tết Nguyên đán