Nhóm học sinh lớp 9 nhận án phạt tù vì đâm chết bạn học

13/06/2023 17:51

Chiều 13.6, sau một tuần nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt sáu học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), tổng mức án 37 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Chú thích ảnh

Các bị cáo tại phiên toà

Mức án cụ thể của các bị cáo: Lê Văn Chiến (17 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) 11 năm tù; Nguyễn Hùng Minh (sinh năm 2005, ngụ xã Thuận Lợi) 5 năm 6 tháng tù; Lý Văn Bi (sinh năm 2006), Hồ Nhật Hào (sinh năm 2006) cùng ngụ xã Thuận Lợi và Phạm Khánh Hưng (sinh năm 2006, ngụ xã Phú Riềng), huyện Phú Riềng, cùng mức án 6 năm tù; Huỳnh Ngọc Gia Bảo (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) 3 năm tù.

Theo cáo trạng, Lê Văn Chiến có tình cảm với Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 2007), học sinh 9A4, Trường THCS Nguyễn Du. Biết được bạn học cùng lớp của Ý là Phạm Gia Hiệp (sinh năm 2007) nhắn tin chọc ghẹo Ý trên Facebook nên Chiến nhờ Hưng, Bảo đánh Hiệp nhiều cái vào mặt và yêu cầu không được nhắn tin cho Ý nữa. Tuy nhiên, sau đó Hiệp vẫn tiếp tục chọc ghẹo Ý nên Chiến rủ nhóm bạn tiếp tục đánh Hiệp.

Ngày 19.2.2022, Chiến rủ Hào, Bi và Minh, Bảo và Hưng cùng đến Trường Nguyễn Du đánh Hiệp. Khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, khi thấy Hiệp đang đi bộ trên vỉa hè trước cổng Trường THCS Nguyễn Du, Hưng chỉ cho Chiến biết. Tất cả cùng vòng xe lại chặn đường Hiệp, Bi cầm mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào vùng đầu và mặt Hiệp. Chiến dùng con dao gấp của Hào đâm một nhát trúng vùng vai trái của Hiệp. Hậu quả, Phạm Gia Hiệp bị vết thương thấu ngực gây thủng phổi và động mạch chủ, tử vong tại bệnh viện.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nhóm học sinh lớp 9 nhận án phạt tù vì đâm chết bạn học