Nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

22/12/2021 16:25

Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp bắt quả tang 2 đối tượng cất giấu ma túy để sử dụng và bán kiếm lời.


Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an

Khoảng 21 giờ 50 ngày 21.12, tại thị trấn Thanh Hà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Phạm Huy Hoàng (sinh năm 1999, ở thôn Phương La, xã Cẩm Chế, Thanh Hà) cất giấu một túi nilon chứa 12 túi nhỏ có các hạt tinh thể màu trắng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng, lực lượng công an thu giữ thêm 5 túi nilon tương tự. Hoàng khai nhận số ma túy trên cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 50, tại ven đường tỉnh 391 thuộc thôn Văn, xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ), đơn vị bắt quả tang Trần Đức Thuận (sinh năm 1988, ở thôn Quảng Xuyên, xã Chí Minh, Tứ Kỳ) cất giấu trái phép một túi nilon chứa 5,219 g methamphetamine. Thuận khai nhận số ma túy này để sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của 2 đối tượng trên.

* Ngày 21 và 22.12, Tòa án Nhân dân TP Chí Linh và huyện Kim Thành tuyên phạt Nguyễn Duy Quảng (sinh năm 1994, ở thôn Bắc Đẩu, xã Hưng Đạo) 14 tháng tù, Trần Văn Quang (sinh năm 1992, ở thôn Phương Tân, xã Kim Liên, Kim Thành) 16 tháng tù giam cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồi 22 giờ 30 ngày 11.9, lực lượng Công an TP Chí Linh bắt quả tang Quảng giấu trong túi quần 0,191 g methamphetamine tại rìa đường liên thôn ở xã Hưng Đạo (Chí Linh).

Hồi 17 giờ 30 ngày 29.8, tổ công tác Công an huyện Kim Thành phối hợp phát hiện Quang cất giấu trái phép trong túi áo 0,308 g methamphetamine tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái (Kim Thành).

Hai đối tượng trên giấu ma túy để sử dụng.

TRUNG VŨ - VĂN TIẾN - VĂN TRÍ

(0) Bình luận
Nhiều đối tượng tàng trữ ma túy