Tin tức

Vì sao 2 lãnh đạo xã Minh Hòa ở thị xã Kinh Môn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố?

PV 03/04/2024 12:00

Ông Bùi Văn Song, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa và bà Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

z5309177703490_283b06292a1e0f4c3c09c3264979ae4a(1).jpg
Ông Song đã “nhờ” bà Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa ký xác nhận các giấy ủy quyền không đúng quy định. Trong ảnh: Bộ phận "một cửa" xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn)

Chiều 2/4, làm việc với phóng viên Báo Hải Dương, lãnh đạo Thị ủy Kinh Môn cho biết sẽ tiếp tục căn cứ vào kết quả điều tra, bản án xét xử đối với 2 lãnh đạo xã Minh Hòa để thực hiện các quy trình xem xét xử lý, kỷ luật.

Hiện ông Bùi Văn Song và bà Phạm Thị Hoa đang bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy. Bà Hoa bị tạm đình chỉ công tác. Cả 2 cũng bị đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi bị khởi tố, các bị can đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Song, bà Hoa bị khởi tố khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra đường dây khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh).

Ông Bùi Văn Song, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa là chồng của bà Trương Thị Minh (bà Minh là chủ 1 con tàu trong vụ khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ). Sau khi tàu của bà Minh cùng một số tàu khác (các chủ tàu là người xã Minh Hòa) bị bắt giữ trên biển Cần Giờ, ông Song đã “nhờ” bà Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa ký xác nhận các giấy ủy quyền quản lý, sử dụng các tàu trên từ bà Minh và các chủ tàu cho 1 người khác. Việc xác nhận các giấy ủy quyền trên được xác định thực hiện ngoài giờ làm việc, không đúng trình tự, quy định pháp luật. Hành vi trên của các bị can nhằm “hợp thức hóa” việc ủy quyền, né trách trách nhiệm cho các chủ tàu (trong đó có vợ ông Song) và làm hồ sơ xin trả lại tàu hút cát đang bị tạm giữ.

Thông tin về vụ án trên, ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can với các tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3 người liên quan trong vụ án này, đang được Công an TP Hồ Chí Minh điều tra trong vụ án độc lập, sẽ kết luận và đề nghị truy tố sau.

Trước đó, hồi 23 giờ 45 ngày 5/5/2022, Thủy Đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 đến 1.793 tấn, nghi vấn hoạt động khai thác cát không phép.

Đoàn đã tiến hành lập biên bản, đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau đó, Cục Cảnh sát giao thông đã bàn giao hồ sơ ban đầu cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

z5309177619083_b52e843bff2f6ad9c24a32c4c5c07fd5(1).jpg
Việc 2 lãnh đạo xã bị khởi tố đã ảnh hưởng đến công việc tại địa phương. Trong ảnh: Trụ sở xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn

Trong vụ án trên, cùng với ông Song, bà Hoa còn có 8 đối tượng khác quê ở thị xã Kinh Môn bị khởi tố; trong đó bà Trương Thị Minh, vợ ông Song bị khởi tố về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Công an thị xã Kinh Môn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP Hồ Chí Minh giải quyết vụ án; đồng thời quản lý các đối tượng tại địa phương.

PV
(0) Bình luận
Vì sao 2 lãnh đạo xã Minh Hòa ở thị xã Kinh Môn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố?