Y tế - Sức khỏe

Nâng cao sức khỏe cho các nữ nhà báo Hải Dương

BẢO ANH 05/03/2024 15:26

Sáng 5/3, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Hải Dương phối hợp tổ chức tọa đàm “Bảo vệ sức khỏe, phòng chống một số bệnh cho phụ nữ” nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2024).

z5218767699927_dd1af3fa3d42da514e228fb751c71d90.jpg
Bác sĩ chuyên khoa II Lê Hữu Tuấn (Viện Y dược cổ truyền dân tộc Việt Nam) hướng dẫn xây dựng chế độ dinh dưỡng và làm việc khoa học cho các nữ nhà báo Hải Dương để phòng tránh rối loạn mỡ máu, đột quỵ

Tại buổi tọa đàm, thạc sĩ, bác sĩ Vũ Phương Ngọc và thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Lê Hữu Tuấn (Viện Y dược cổ truyền dân tộc Việt Nam) đã giúp các nữ nhà báo tìm hiểu về tác hại của bệnh rối loạn mỡ máu; nguyên nhân, triệu chứng thường gặp. Tại tọa đàm, các bác sĩ đã hướng dẫn chị em cách phòng tránh rối loạn mỡ máu, xây dựng bữa ăn dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt phù hợp phòng tránh bệnh rối loạn mỡ máu.

img_2802.jpg
Nhân dịp này, mạng lưới nữ lãnh đạo toàn cầu Happy Women Leader Network vùng 21 Hải Dương tặng quà cho các nữ nhà báo

Nhân dịp này, Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Hải Dương đã đánh giá hoạt động năm 2023, đề xuất chương trình năm 2024 với nhiều hoạt động dành cho các nữ nhà báo.

img_2794.jpg
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ Hải Dương tặng hoa chúc mừng các hội viên mới

Năm 2024, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Hải Dương tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Hội Nhà báo tỉnh; quan tâm vận động hội viên hưởng ứng các phong trào, hoạt động của cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia các giải báo chí của tỉnh, Trung ương. Trong năm, câu lạc bộ phấn đấu kết nạp từ 2-5 hội viên, tổ chức các chuyến đi thực tế phục vụ sáng tác, viết bài và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội...

BẢO ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao sức khỏe cho các nữ nhà báo Hải Dương