Phát triển song hành y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân

30/06/2023 17:45

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam mong muốn Hội Đông y Hải Dương tiếp tục phát triển song hành y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Sáng 30.6, Hội Đông y tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Dung, Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam tới dự.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam biểu dương những kết quả Hội Đông y đạt được trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương liên quan đến đông y. Kiện toàn tổ chức hội. Động viên, tạo điều kiện cho các thầy thuốc hoạt động, phát triển. Quan tâm theo dõi, phản ánh kịp thời tình trạng “loạn thần y” gây mất uy tín cho đội ngũ thầy thuốc đông y chân chính. Các cấp hội tích cực nghiên cứu phát triển dược liệu, từng bước triển khai mô hình hoạt động kinh tế, gắn việc phát triển y học cổ truyền với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phát triển song hành y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân...


 Lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa mới

Nhiệm kỳ mới, Hội Đông y tỉnh phấn đấu thành lập từ 3-5 hội cơ sở, phát triển ít nhất 130 hội viên. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh từ thiện. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn dược liệu, tổ chức nhân rộng mô hình nuôi, trồng, bảo tồn nguồn dược liệu. Tổ chức ít nhất 20 lớp tập huấn phổ biến kiến thức, chuyên môn. Tiếp tục phối hợp với các trường đào tạo y sỹ y học cổ truyền.


 Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Hội Đông y tỉnh hiện có hơn 1.600 hội viên. Nhiệm kỳ 2017-2023, mỗi năm các cấp hội tổ chức khám, tư vấn, chữa bệnh cho khoảng 500.000 lượt bệnh nhân. Mỗi năm có hàng trăm nghìn người sử dụng thuốc y học cổ truyền. Nhiều đơn vị làm tốt công tác bảo tồn nguồn dược liệu. Hội Đông y các cấp đã tổ chức 15 lớp tập huấn trồng và chăm sóc dược liệu cho hơn 200 người; phối hợp với Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương bồi dưỡng châm cứu, xoa bóp bấm huyệt cho 80 học viên. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã khám, cấp thuốc miễn phí tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng. 


Các cá nhân tiêu biểu được Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen

Tại Đại hội, Hội Đông y Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2017-2023; trao danh hiệu thầy thuốc đông y tiêu biểu cho 2 hội viên, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đông y” cho 23 hội viên. Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực đông y. 

Đại hội đã bầu 33 người vào Ban Chấp hành khóa mới.

MINH NGUYÊN

(0) Bình luận
Phát triển song hành y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân