Ninh Giang: 9 điểm kinh doanh ngoài bãi sông vi phạm chưa được xử lý

31/05/2019 11:09

Hiện nay, tại huyện Ninh Giang còn 9 điểm khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng ngoài bãi sông vi phạm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, trong đó có 8 bến bãi hoạt động không phép.

Cả 9 bến bãi này đều thuộc tuyến đê tả sông Luộc.

Phần lớn các bến bãi đều chất tải vật liệu trung bình từ 2,5 m trở lên. Bến bãi của hộ ông Vũ Đức Tuấn, Bùi Văn Nam chất tải cao từ 4,5-5 m, một số vị trí chất tải sát mép bờ sông. Bến bãi của hộ ông Hà Văn Phúc, Bùi Đức Lân, bà Hà Thị Tính chất tải cao từ 3-4,5 m, nhiều vị trí chất tải vào hành lang kè, sát mép bờ sông, bờ kè. Đặc biệt, bến bãi của hộ bà Hà Thị Tính xây dựng công trình không phép trong phạm vi bảo vệ đê điều.


Còn nhiều vi phạm trong hoạt động bến bãi ở huyện Ninh Giang chưa được xử lý

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã thông báo tới chủ các bến bãi dừng mọi hoạt động, di chuyển máy móc, trang thiết bị, giải tỏa toàn bộ vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, tháo dỡ các nhà tạm, thanh thải các vật cản lũ… trên bãi sông xong trước ngày 15.6.

HÀ KIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Giang: 9 điểm kinh doanh ngoài bãi sông vi phạm chưa được xử lý