Làm giàu từ mô hình VAC

20/01/2010 03:30

Nhờ làm tốt mô hình VAC, mỗi năm bác Nguyễn Quang Thông ở xã Cổ Dũng (Kim Thành) thu lãi từ nuôi 4 lợn nái, 60 - 80 conlợn thịt, cá, gà và trồng nhiều loại cây ăn quả, rau được khoảng 70 triệu đồng.<!--Session data--><!--Session data-->


Trong chuồng nhà bác Thông lúc nào cũng có 60-80 con lợn

Sau nhiều năm công tác tại Công ty Xây lắp Cẩm Phả (Quảng Ninh), năm 1989, do hoàn cảnh gia đình, bác Nguyễn Quang Thông xin nghỉ chế độ, trở về quê ở xã Cổ Dũng (Kim Thành), cùng vợ bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình. Ngoài cấy 5 sào ruộng, hai vợ chồng bác còn làm thêm nhiều nghề phụ khác nhưng vẫn không thoát khỏi khó khăn. Là người năng động, dám nghĩ dám làm, bác luôn tìm cách làm thế nào để thoát nghèo. Khi Đảng và Nhà nước có chủ trương chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang lập trang trại nuôi, trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, bác Thông mạnh dạn xin đổi 5 sào ruộng từ chân vàn cao ra khu bãi trũng. Bác đầu tư trên 10 triệu đồng đào 1 ao nuôi cá có diện tích 2 sào, diện tích còn lại vật đất lập vườn trồng cây ăn  quả và các loại cây rau màu gồm: vải, ổi, chuối, dưa lê, đu đủ, bí xanh... Do không có vốn nên bác áp dụng phương châm "lấy ngắn nuôi dài", "lấy công làm lãi", vừa làm vừa phát triển dần lên. Để có thêm kinh nghiệm, bác tham gia các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, thú y do Trung tâm Khuyến nông huyện tổ chức. Có kinh nghiệm sản xuất, bác mạnh dạn đầu tư cải tạo ao, mua con giống tốt, bảo đảm chất lượng và tích cực tìm đầu ra nên việc làm ăn của gia đình bác ngày càng phát triển. Đến nay, bác đã xây dựng chuồng trại, ao nuôi hoàn chỉnh với 4 ngăn nuôi lợn nái, 6 ngăn nuôi lợn thịt, tổng diện tích 100 m2, 1 ao chuyên ương các giống cá: trôi Ấn Độ, trắm, chép lai 3 máu, rô phi đơn tính. Hệ thống chuồng trại của gia đình được xây dựng khoa học, bảo đảm vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, thường xuyên tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ; ao cá được kè bờ chắc chắn, bảo đảm vệ sinh nguồn nước nên không để xảy ra dịch bệnh trên đàn lợn, cá. Hiện trong chuồng nhà bác lúc nào cũng có 4 con lợn nái, 60 - 80 con lợn thịt. Ngoài nuôi lợn, cá, bác còn trồng gần 2 sào rau gia vị các loại, hàng trăm cây đu đủ, hơn chục gốc tre lấy măng và nuôi thêm 5 lứa gà công nghiệp, với 300-400 con/lứa. Trừ chi phí, bình quân một năm gia đình bác thu lãi khoảng 70 triệu đồng từ mô hình VAC.

HOÀNG NGÂN

(0) Bình luận
Làm giàu từ mô hình VAC