17 xã có nguy cơ thiếu nước sạch

08/04/2020 16:17

5 xã ở huyện Tứ Kỳ, 4 xã ở Ninh Giang, 4 xã ở Gia Lộc, 3 xã ở Bình Giang và 1 xã ở Thanh Miện có nguy cơ thiếu nước sạch trong mùa hè tới.

Theo Công ty CP Nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh, 17 xã trong tỉnh có thể thiếu nước cục bộ. Đó là các xã: Minh Đức, Quang Khải, Dân Chủ, Đại Hợp, Quảng Nghiệp (Tứ Kỳ), Ứng Hòe, An Đức, Nghĩa An, Vạn Phúc (Ninh Giang), Lê Lợi, Yết Kiêu, Phạm Trấn, Phạm Kha (Gia Lộc), Thanh Tùng (Thanh Miện), Nhân Quyền, Cổ  Bì, Thái Dương (Bình Giang). Hiện nay toàn bộ các nhà máy, trạm cấp nước thuộc công ty cung cấp nước ổn định phục vụ nhu cầu của khách hàng, không xảy ra tình trạng thiếu nước. Nhưng dự báo nhu cầu dùng nước của khách hàng trong thời gian tới, nhất là vào mùa nắng nóng và dịp nghỉ lễ sẽ tăng nên dễ xảy ra thiếu nước sinh hoạt.

Công ty CP Nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh đang quản lý 26 trạm, nhà máy nước, cung cấp nước sinh hoạt cho 54 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

PV

(0) Bình luận
17 xã có nguy cơ thiếu nước sạch