Môi trường

Hôm nay 20/3: Miền Bắc rét cao điểm, mưa giảm

H.A (theo Sức khỏe và Đời sống) 20/03/2024 07:09

Miền Bắc đang chìm trong khối không khí lạnh khiến nhiệt độ tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Hôm nay là cao điểm rét ở miền Bắc, mưa giảm- Ảnh 2.
Miền Bắc duy trì trời rét, nhiệt giảm sâu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chìm trong khối không khí lạnh khiến nhiệt độ tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Một số khu vực núi cao có nơi dưới 10 độ C. Riêng Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Tại Hà Nội, khu vực ghi nhận mức giảm nhiệt sâu so với một ngày trước, xuống ngưỡng 15-17 độ C. Giữa trưa, nền nhiệt có thể tăng nhẹ lên 18-20 độ C. Thời tiết chủ đạo là rét buốt, mưa vài nơi nhưng lượng không đáng kể.

Trạng thái trên khả năng duy trì đến hết ngày 21/3, sau đó nền nhiệt tăng và khu vực hửng nắng trở lại trong dịp cuối tuần.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày 20/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 13-15, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

H.A (theo Sức khỏe và Đời sống)
(0) Bình luận
Hôm nay 20/3: Miền Bắc rét cao điểm, mưa giảm