Trong nước

Vận động viên bắn súng đắp chăn kín mít tập luyện, chống chọi thời tiết giá rét

TB (theo Tuổi trẻ) 29/02/2024 12:43

Hình ảnh các vận động viên bắn súng đắp chăn kín mít tập luyện trong những ngày giá rét ở miền Bắc đang gây sự chú ý của người hâm mộ.

Các vận động viên súng trường đội Hà Nội đắp chăn tập luyện, chống chọi những đợt rét sau Tết Nguyên đán - Ảnh: HÀ MY
Các vận động viên súng trường đội Hà Nội đắp chăn tập luyện, chống chọi những đợt rét sau Tết Nguyên đán

Trong những ngày trước và sau Tết, miền Bắc liên tục đón những đợt không khí lạnh kèm mưa phùn. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13 độ C.

Rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân. Và với riêng vận động viên thể thao Việt Nam, họ phải tìm cách vượt qua điều kiện thời tiết lạnh giá, bảo đảm duy trì việc tập luyện trong mọi hoàn cảnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, các vận động viên thuộc đội thể thao của các địa phương cũng như quốc gia đều đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho những giải đấu trong năm 2024. Trong đó có những giải đấu quốc tế quan trọng nhằm mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Để đối phó với thời tiết giá lạnh, các xạ thủ đội tuyển bắn súng Hà Nội đã tìm ra giải pháp là đắp chăn kín mít trong quá trình tập luyện. Chỉ có cách này mới giúp các vận động viên đủ sức để bắn nhiều tiếng trong điều kiện thời tiết giá lạnh ngoài trời.

Các thành viên đội tuyển bắn súng Hà Nội giữ tinh thần vui vẻ tập luyện trong điều kiện liên tục đón những cơn gió rét,
Các thành viên đội tuyển bắn súng Hà Nội giữ tinh thần vui vẻ tập luyện trong điều kiện liên tục đón những cơn gió rét, "lạnh buốt hết tay chân". Trang phục vận động viên mang ra trường bắn ngoài súng, đạn còn có cả chăn để chống rét
Các vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam mặc nhiều lớp áo chống chọi với thời tiết lạnh giá - Ảnh: MINH NGUYỆT
Các vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam mặc nhiều lớp áo chống chọi với thời tiết lạnh giá
Nhiều vận động viên điền kinh chia sẻ khó khăn khi bị căng cứng cơ lúc tập dưới nền nhiệt thấp và phải mặc thêm nhiều lớp quần áo - Ảnh: MINH NGUYỆT
Nhiều vận động viên điền kinh chia sẻ khó khăn khi bị căng cứng cơ lúc tập dưới nền nhiệt thấp và phải mặc thêm nhiều lớp quần áo
Đội tuyển U20 nữ Việt Nam tập trung từ giữa tháng 1, tập luyện liên tục giữa lạnh rét và hiện đang có mặt tại Uzbekistan chuẩn bị thi đấu vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024, diễn ra từ ngày 3 đến 16-3 - Ảnh: HOÀNG TÙNG
Đội tuyển U20 nữ Việt Nam tập trung từ giữa tháng 1, tập luyện liên tục giữa lạnh rét và hiện đang có mặt tại Uzbekistan chuẩn bị thi đấu vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024, diễn ra từ ngày 3 đến 16/3
Với các môn thể thao trong nhà, các võ sĩ đội tuyển taekwondo Việt Nam cũng phải mặc nhiều lớp quần áo giữ ấm cơ thể - Ảnh: HOÀNG TÙNG
Với các môn thể thao trong nhà, các võ sĩ đội tuyển taekwondo Việt Nam cũng phải mặc nhiều lớp quần áo để giữ ấm cơ thể
Võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền (bìa trái) và các đồng đội đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại Olympic, với hy vọng giành suất đến Olympic Paris 2024 - Ảnh: HOÀNG TÙNG
Võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền (bìa trái) và các đồng đội đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại Olympic, với hy vọng giành suất đến Olympic Paris 2024
TB (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận động viên bắn súng đắp chăn kín mít tập luyện, chống chọi thời tiết giá rét