Xã hội

Hội Nạn nhân chất độc da cam các tỉnh, thành phố phía Bắc trao đổi kinh nghiệm công tác hội tại Hải Dương

HẠNH DUYÊN 27/03/2024 14:09

Sáng 27/3, tại TP Chí Linh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hải Dương đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội của 26 tỉnh, thành hội phía Bắc lần thứ XIII.

chutichhoidacam.jpg
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo của 26 tỉnh, thành hội khu vực phía Bắc.

toancanh.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương trong năm 2023 tới các đại biểu. Đồng chí khẳng định, Hải Dương luôn tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trong các hoạt động nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

thu.jpg
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hải Dương tham luận tại hội nghị

Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả hoạt động của các tỉnh, thành hội phía Bắc từ hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội lần thứ XII, do Thành hội Hà Nội đăng cai tổ chức vào tháng 5/2023 đến nay. Đồng thời tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hoạt động công tác hội, khẳng định vai trò, vị thế của hội. Trong đó nhấn mạnh vào giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp trong tình hình mới; giải pháp nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động hội và đề xuất giải pháp tháo gỡ…

anhluuniem.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hải Dương hiện còn trên 8.000 nạn nhân chất độc da cam. Từ khi thành lập đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học; quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; thực hiện tốt chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con, cháu của họ bị di chứng da cam. Tỉnh tích cực vận động các nguồn lực giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ vượt lên khó khăn bệnh tật, hòa nhập cộng đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động được trên 14 tỷ đồng, tặng quà, hỗ trợ cho 24.650 lượt nạn nhân da cam.

HẠNH DUYÊN
(0) Bình luận
Hội Nạn nhân chất độc da cam các tỉnh, thành phố phía Bắc trao đổi kinh nghiệm công tác hội tại Hải Dương