Sự kiện qua ảnh

Háo hức đêm rằm Trung thu

LINH LINH - LAN ANH 29/09/2023 13:00

Không khí Trung thu đang rộn ràng khắp các ngả đường, tuyến phố của Hải Dương. Trẻ em nô nức đi rước đèn, phá cỗ, ngắm chị Hằng, chú Cuội...

Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí Trung thu qua những hình ảnh do phóng viên Báo Hải Dương ghi lại:

W_khi04707.jpeg
Tiếng chiêng, trống cùng những động tác uyển chuyển của màn múa lân sư rồng đem đến không khí Trung thu rộn ràng. Trong ảnh: Tiết mục múa lân sư rồng ở Trường Tiểu học Hải Tân (TP Hải Dương)
W_img_2185.jpg
Đêm hội trăng rằm không thể thiếu tiết mục văn nghệ với những bài hát về Trung thu như Rước đèn tháng Tám, Vầng trăng cổ tích, Thằng Cuội... Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ do các bạn nhỏ Trường Mầm non thị trấn Nam Sách biểu diễn
W_khi04606.jpeg
Chị Hằng, chú Cuội gắn liền với hình ảnh Tết Trung thu. Các MC sẽ hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội đem đến những màn đối đáp dí dỏm cho các bạn nhỏ
W_dsc02185.jpg
Màn biểu diễn thời trang tái chế của thiếu nhi là con em của cán bộ, công nhân, lao động các Công ty CP Môi trường đô thị và Quản lý công trình đô thị Hải Dương giúp các em hiểu hơn nghề của bố mẹ và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (ảnh cơ sở cung cấp)
W_z4734849004737_4e19fa58278f51f9276575abb06c4489.jpg
Học sinh khiếm thị của Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm cho người mù (Hội Người mù tỉnh Hải Dương) được hướng dẫn để cảm nhận các trang phục thời trang, hóa trang ngộ nghĩnh trong phần trình diễn thời trang “Đôi cánh thiên thần”
W_anh-5.jpg
Các thầy cô giáo ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương đã dành nhiều thời gian tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ khuyết tật
W_khi04642.jpeg
Học sinh Trường Tiểu học Hải Tân hào hứng trong "Đêm hội trăng rằm"
W_img_2194.jpg
Thiếu nhi ở thị trấn Nam Sách thích thú đón Tết Trung thu
W_img_2122.jpg
Học sinh Trường Tiểu học An Lâm (Nam Sách) tham gia nặn tò he chuẩn bị cho Trung thu. Đây cũng là địa phương duy nhất của Hải Dương còn duy trì nghề làm tò he truyền thống
W_img_2132.jpg
Ở mỗi lớp, giáo viên sẽ chuẩn bị những mâm cỗ Trung thu bắt mắt như thế này
W_img_2212.jpg
Những mâm cỗ Trung thu được bày ngoài trời để trẻ em trông trăng, phá cỗ
W_img_2221.jpg
Nhiều bạn nhỏ thích thú đi rước đèn Trung thu
W_img_2201.jpg
Đèn lồng con thỏ là món đồ chơi "hot trend" dịp Trung thu năm nay
W_img_2017.jpg
Đèn ông sao vẫn là món đồ chơi truyền thống, không thể thiếu vào mỗi dịp Trung thu
LINH LINH - LAN ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Háo hức đêm rằm Trung thu