Phong tục - Lễ hội

Hải Dương gấp rút chuẩn bị Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

THẾ ANH 21/02/2024 06:00

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 có nhiều nét mới, quy mô tổ chức lớn hơn. Mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành.

a3ad8380-656d-4202-8e37-e9daf0ebad58(1).jpeg
Dự kiến Lễ hội mùa xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm nay sẽ thu hút đông du khách hơn

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 23/2-3/3 (tức từ ngày 14-23 tháng giêng) với nhiều nghi lễ truyền thống và đa dạng các hoạt động hội hấp dẫn.

Nét mới là trong lễ khai hội sẽ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia. Lễ tưởng niệm 690 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả sẽ lớn hơn do là năm chẵn. Tuần Văn hóa, ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại sẽ được tổ chức quy mô hơn với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đặc biệt, gắn với lễ hội năm nay, lần đầu tiên tỉnh tổ chức Giải việt dã “Hành trình kết nối di sản" có quy mô lớn nhất, cự ly dài nhất tổ chức tại Hải Dương…

53fbf01e-29d1-46b7-a40c-3269dfec58b9(1).jpeg
Điểm checkin “Cây ước nguyện đầu xuân” hấp dẫn du khách

Ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Tiểu Ban nội dung, tuyên truyền cho biết Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 đã sớm xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban. Các tiểu ban phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ... Đến thời điểm này, mọi công việc đã bám sát kế hoạch và đang triển khai theo đúng tiến độ đề ra...

dd9a6105-bdd9-4299-8187-01bb199302ca.jpeg
Nhiều khu tiểu cảnh, điểm check in mới đã đưa vào sử dụng
72d453da-b4c1-49fd-9fd8-7d1b5b1f2bbb(1).jpeg
Không gian Tết xưa tại di tích Côn Sơn

Chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai hội cũng sớm được triển khai tập luyện. Ông Bùi Quang Toàn, Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương cho biết đã sơ duyệt chương trình nghệ thuật “Linh khí Côn Sơn” biểu diễn trong khoảng 30 phút. Hiện 70 diễn viên, ca sĩ, nhạc công… của nhà hát vẫn tích cực tập luyện.

22a71bcb-49fc-403d-98ea-6229354f6581.jpeg
Các tuyến đường vào di tích cắm nhiều cờ trang trí

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết hiện các đơn vị liên quan trực tiếp thực hiện các sự kiện đã chuẩn bị các điều kiện để lắp đặt sân khấu, gian hàng, trang trí… Năm nay, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được cải tạo 10.000 m² cây và hoa.

629ed249-a9c7-4488-956b-b853cea2ec58(1).jpeg
Toàn bộ biển bảng chỉ dẫn, thuyết minh tại di tích đã được thay mới bằng song ngữ Việt - Anh

Đặc biệt, năm nay nhiều khu vực tiểu cảnh, khu check in mới đã được thiết kế bắt mắt đáp ứng tốt nhu cầu và thị hiếu của du khách như: khu tiểu cảnh “Sắc xuân Côn Sơn”, “Suối hoa Côn Sơn”, “Côn Sơn tiên cảnh”. “Cây ước nguyện đầu xuân”, khu trải nghiệm Tết xưa, viết thư pháp, xin chữ, cho chữ… thu hút đông đảo du khách tới trải nghiệm. Điểm mới năm nay là toàn bộ biển bảng chỉ dẫn, thuyết minh tại di tích đã được thay bằng song ngữ Việt - Anh; các hộp đèn LED tuyên truyền hai bên đường lên đền thờ Nguyễn Trãi cũng được làm mới… đáp ứng theo tiêu chí của UNESCO. Dọc các tuyến đường vào di tích treo hàng chục băng rôn tuyên truyền; cắm 2.000 hồng cờ, cờ thần, treo hàng nghìn mét cờ dây, đèn nháy, đèn lồng… tạo điểm nhấn cho di tích.

9171a313-6616-4ddc-ba68-4bcbaf154790(1).jpeg
Hàng quán được bố trí gọn gàng

Ngoài ra, tại lối lên đền Nguyễn Trãi được bố trí khu vực giao lưu hát chèo, hát quan họ tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Ban Quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc còn bố trí 2 khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm du lịch, đặc sản của Côn Sơn - Kiếp Bạc và Hải Dương.

d6b881ec-a14f-4d0e-9d68-72a255746443(1).jpeg
Bãi đỗ xe trong, ngoài khu di tích được bố trí và quản lý chặt chẽ

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Hải Dương năm 2024 sẽ mở màn cho lễ hội năm nay. Các đội đã chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng cho ngày tranh tài. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh cho biết hội thi sẽ thu hút 12 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia. Công tác chuẩn bị về nhân lực phục vụ, địa điểm, cơ sở vật chất đã sẵn sàng.

f30a33cd-452f-4189-add9-3a21217f30bd(1).jpeg
Khu vực Camping Côn Sơn sẽ là nơi diễn ra Tuần Văn hóa, ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc

Đáng chú ý, Tuần Văn hoá, ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại năm nay cũng có quy mô lớn hơn với 43 gian hàng, gồm: 19 gian giới thiệu về ẩm thực của tỉnh Hải Dương và các vùng miền trong cả nước; 24 gian giới thiệu các sản phẩm OCOP, du lịch, làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương.

Ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Tiểu Ban quảng bá văn hóa, ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại cho biết các đơn vị trong và ngoài tỉnh có gian hàng giới thiệu quảng bá sản phẩm đã sẵn sàng các điều kiện để tiến hành lắp đặt trang trí. Đây sẽ là một sự kiện hấp dẫn du khách với điểm nhấn sự kiện trình diễn thời trang và quảng diễn ẩm thực của những đầu bếp nổi tiếng cùng không gian văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuần lễ còn quảng bá 3 món ăn chả rươi, bánh cuốn, bánh đậu xanh được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) trao chứng nhận món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn I - 2022.

e8d9b040-889a-4da2-b1e5-13cdc9f7db29(1).jpeg
Hình ảnh sơ đồ đường chạy cự ly 5 km tại Giải việt dã “Hành trình kết nối di sản"

Do là lần đầu tiên tổ chức giải chạy việt dã với quy mô lớn nên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ động lên phương án và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện bảo đảm an toàn để giải đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng Phòng Quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã chốt danh sách 850 vận động viên đăng ký tham gia, trong đó có nhiều vận động viên hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á. Ban tổ chức đang phân chia vận động viên của các chặng đua, đặt BIB (thẻ gắn chip để kiểm soát vận động viên và đánh giá thành tích)...

Hội thi pháo đất thu hút 7 đội với 150 pháo thủ đến từ các huyện Gia Lộc, Ninh Giang, Tứ Kỳ; Hội vật dân tộc thu hút khoảng 40-50 đô vật cũng đã sẵn sàng cho ngày tranh tài.

a12846b4-b13f-42e6-836e-08afbadca557(1).jpeg
Công tác tuyên truyền trực quan đã hoàn tất

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã phối hợp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá; không để xảy ra tình trạng đeo bám khách, bán hàng rong, lấn chiếm vị trí bán hàng…; bố trí lực lượng thường trực tại điểm di tích, khu vực tập trung đông du khách để bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và kịp thời hỗ trợ du khách. Tuyến đường vào di tích Côn Sơn đã được mở rộng và đẹp hơn...

THẾ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương gấp rút chuẩn bị Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc