Phong tục - Lễ hội

Cáo yết mở hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024

TIẾN MẠNH 19/02/2024 14:12

Sáng 19/2 (mùng 10 tháng giêng), Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024 tổ chức Lễ cáo yết xin phép mở hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

img_1766.jpg
Các đại biểu và các đội tế xã Hưng Đạo trong trang phục chỉnh tề tiến vào sân đền Kiếp Bạc làm Lễ cáo yết

Đây là nghi lễ mở đầu cho chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay.

img_1770.jpg
Các đại biểu thành kính dâng hương kính cáo Đức Thánh và các vị thần linh để xin phép mở hội

Trước nhà Bạc (khu di tích Kiếp Bạc), lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, một số thành viên Ban Tổ chức lễ hội, lãnh đạo và các đội tế của xã Hưng Đạo (Chí Linh)... thành kính dâng hương, hoa, vật phẩm kính cáo Đức Thánh và các vị thần linh xin phép mở hội.

img_1772.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các bô lão xã Hưng Đạo dâng hương trước nhà Bạc

Tiếp đến, các đại biểu dâng hương tại nội đền Kiếp Bạc. Trong không gian linh thiêng, khói hương trầm mặc, đội tế các thôn Vạn Sơn, Dược Sơn, Bắc Đẩu tế lễ theo nghi thức truyền thống.

img_1777.jpg
Đông đảo nhân dân và du khách tham dự Lễ cáo yết

Mặc dù là ngày đầu tuần nhưng nghi lễ mở đầu chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024 vẫn thu hút khá đông nhân dân và du khách tham dự.

Cáo yết là nghi lễ không thể thiếu trước mỗi kỳ lễ hội. Ngoài việc kính cáo Đức Thánh và các vị thần linh để xin phép mở hội, đây còn là dịp để nhân dân xã Hưng Đạo làm lễ tế cầu phúc theo sự lệ truyền thống.

img_5964.jpg
Đội tế các thôn Vạn Sơn, Dược Sơn, Bắc Đẩu tế lễ theo nghi thức truyền thống trong gian tiền tế đền Kiếp Bạc

Tế cầu phúc là một trong những nghi lễ quan trọng, linh thiêng, hoạt động sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc mang đậm nét đẹp văn hóa của nhân dân địa phương. Mục đích của buổi lễ là cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, sản xuất, kinh doanh phát triển, gia đình thuận hòa. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc cũng như tri ân những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân đã có công bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. Nghi lễ góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống từ bao đời nay của người dân Hải Dương.

img_5966.jpg
Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay dự kiến sẽ đón hàng vạn lượt khách về trẩy hội. Trong ảnh: Người dân và du khách du xuân tại khu di tích Côn Sơn

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024 diễn ra từ ngày 19/2 - 3/3 (10-23 tháng giêng) với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Các sự kiện trọng tâm sẽ bắt đầu từ ngày 23/2 (14 tháng giêng), mở đầu bằng Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy. Tiếp đến là một loạt các nghi lễ đặc sắc, mang đậm giá trị lịch sử, văn hoá như: rước nước, tế trên núi Ngũ Nhạc, tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, giỗ Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả, Mông Sơn thí thực...

Đặc biệt, ngày 25/2 (16 tháng giêng), trong lễ khai hội, Ban tổ chức sẽ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia.

Trong chương trình lễ hội năm nay, Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hoá" sẽ lần đầu tiên được tổ chức.

Phần hội có nhiều nội dung như thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, liên hoan pháo đất, vật dân tộc, thi đấu cờ tướng, Tuần lễ Văn hoá ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại...

Tiến sĩ Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết từ ngày 10-19/2 (mùng 1-10 tháng giêng), khu di tích đã đón khoảng 180.000 lượt khách. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cáo yết mở hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024