Thị trường

Giá thực phẩm sáng 30 Tết ổn định, nguồn cung dồi dào

THANH HOA 09/02/2024 14:23

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hải Dương tại một số chợ trên địa bàn TP Hải Dương thì giá cả mặt hàng thực phẩm thiết yếu trong sáng ngày 30 Tết vẫn ổn định, không tăng so với những ngày thường, nguồn cung dồi dào.

img_5865(1).jpg
Giá thịt lợn trong sáng 30 Tết không có nhiều thay đổi so với ngày thường

Cụ thể tại một số chợ: Đông Ngô Quyền (phường Tân Bình), Phú Lương (phường Ngọc Châu), An Ninh (phường Quang Trung), Kho Đỏ (phường Nguyễn Trãi)... trong sáng 30 Tết nguồn cung thực phẩm dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá.

Cụ thể, đối với mặt hàng thịt lợn, giá gần như không có nhiều biến động, dao động trong khoảng 100.000 - 120.000 đồng/kg tùy loại. Giá thịt chân giò, nạc vai, ba chỉ ở mức 120.000 đồng/kg; giá thịt mông sấn 100.000 đồng/kg. Sáng 30 Tết nhiều người tìm mua thịt bò, nhưng giá cả vẫn ổn định. Thịt bò có giá 220.000-320.000 đồng/kg tùy loại, trong đó các loại thịt diềm, dẻ sườn có giá từ 200.000 - 250.000 đồng/kg...

Giá gà lông dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/kg; gà trống có giá từ 130.000 – 150.000 đồng/kg; gà mái có giá rẻ hơn từ 100.000 – 120.000 đồng/kg. Gà lễ đã luộc sẵn được bán với giá 200.000 - 250.000 đồng/kg.

img_5864(1).jpg
Dù nhiều người có nhu cầu mua nhưng giá thịt bò vẫn ở mức ổn định

Tương tự với các mặt hàng thủy hải sản tươi sống giá cũng không có sự khác biệt so với ngày thường dù sức mua tăng cao. Cụ thể, tôm sú có giá 250.000 – 450.000 đồng/kg tùy kích cỡ; mực ống từ 150.000 – 250.000 đồng/kg; cá tầm khoảng 270.000 – 300.000 đồng/kg; cá chép và cá trắm dao động từ 130.000 – 150.000 đồng/kg.

THANH HOA
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá thực phẩm sáng 30 Tết ổn định, nguồn cung dồi dào