Thị trường

Phong phú thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo

HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH 01/02/2024 18:17

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hải Dương, năm nay thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo phong phú, nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

chocn-1-.jpg
Tiểu thương tại một số chợ ở TP Hải Dương như: Chợ Con, Đông Ngô Quyền, Kho Đỏ, Phú Yên... cho biết nguồn cung các loại hàng hóa khá dồi dào, giá cả ổn định
ca-1-.jpg
Cá chép vàng có giá 5.000 - 20.000 đồng/con, tùy kích cỡ
vangma-1--b20e19e760634f265bda9faf335ff869.jpg
Đồ lễ khá đa dạng. Theo các tiểu thương, năm nay, 3 bộ trang phục (gồm áo, mũ, hài) kích cỡ nhỏ với giá bán từ 35.000 - 60.000 đồng tiêu thụ thuận lợi hơn các bộ có kích cỡ lớn
hoa1-1-.jpg
Ngày 1/2, giá hoa tươi đã tăng nhẹ so với vài ngày trước. Hoa cúc có giá từ 5.000 - 7.000 đồng/cành, 25.000 - 35.000 đồng/bó, hoa dơn 60.000 đồng/chục, hoa ly 40.000 đồng/cành, tăng từ 1.000 - 10.000 đồng, tùy loại
hoa-1-.jpg
Năm nay trên thị trường có thêm loại hoa cúc màu hồng khá đẹp
hoaqua-1-.jpg
Hoa quả cũng phong phú, giá nhiều loại được giữ nguyên. Cụ thể, thanh long 45.000 - 50.000 đồng/kg, quýt Sài Gòn từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, bưởi diễn từ 10.000 - 15.000 đồng/quả, bưởi da xanh 45.000 đồng/kg...
banhchung-1-.jpg
Bánh chưng, giò chả cũng là những món được nhiều người mua để làm mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo. Bánh chưng vẫn có giá 50.000 - 60.000/cái, tùy kích cỡ
muathit-1-.jpg
Giá các loại thịt lợn tăng khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg, tùy loại; thịt bò vẫn giữ nguyên giá
HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phong phú thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo