Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu tặng quà công nhân, lao động 

16/05/2023 19:31

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thăm, tặng quà công nhân, lao động khó khăn tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam. 


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thăm khu nấu ăn của công nhân tại ký túc xá

Chiều 16.5, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng 22 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng) cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng).

Tại buổi trao quà, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động, trực tiếp trả lời, giải đáp nhiều ý kiến về các vấn đề liên quan đến công nhân như chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao, nhà ở xã hội cho công nhân…


Đồng chí Lê Văn Hiệu
 trao quà cho công nhân, lao động khó khăn tại Công ty TNHH Công nghệ Brother Việt Nam 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương Công đoàn và Công ty TNHH Công nghệ Brother Việt Nam tích cực chăm lo đoàn viên, người lao động; động viên người lao động cố gắng vượt qua khó khăn, hăng say lao động sản xuất, đoàn kết cùng tổ chức công đoàn, doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, phát triển. Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn, đặc biệt công đoàn cơ sở tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, phối hợp kịp thời với công đoàn cấp trên, doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, công nhân. Doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động xảy ra.


Người lao động của Công ty TNHH Công nghệ Brother Việt Nam nêu một số ý kiến liên quan đến đời sống

Ngay sau khi trao quà cho người lao động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm khu ký túc xá, cửa hàng tạp hóa của Công ty TNHH Công nghệ Brother Việt Nam.

Đồng chí đề nghị chủ doanh nghiệp cần cải tạo lại một số hạng mục, có quạt thông gió, tạo không gian thoáng mát, thu hút nhiều lao động ở lại ký túc xá, yên tâm lao động. Cửa hàng tạp hóa cần bổ sung nhiều mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả với giá cả hợp lý để công nhân có thể mua đồ tại đây.

MINH NGUYÊN 

(0) Bình luận
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu tặng quà công nhân, lao động