Tin tức

Đồng chí Lê Văn Hiệu làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Campuchia

PHÓNG VIÊN BÁO HẢI DƯƠNG (từ Phnôm Pênh, Campuchia) 11/03/2024 19:16

Chiều 11/3, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã đến làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Campuchia.

00:00

z5239161674529_3d8d6619f037eb4b4d2df05fb86bc48d.jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng

Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu có các đồng chí: Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, đơn vị của tỉnh và cấp huyện.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp và làm việc với đoàn.

Ông Oknha Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, Trưởng Văn phòng Tập đoàn Cao su Việt Nam tại Campuchia cùng dự làm việc.

z5239173274075_d9d5ca596943b8c8c746cc073b5434bb.jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đánh giá cao sự phát triển của Campuchia và đóng góp của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia. Đồng chí đã giới thiệu với đại sứ những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương, đặc biệt là về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới và phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông. Đồng chí tìm hiểu thông tin về hoạt động kinh tế, thương mại, nhất là du lịch của Campuchia và mong muốn đại sứ Nguyễn Huy Tăng tạo điều kiện, làm cầu nối để Hải Dương hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp ở Campuchia.

z5239161677562_14961fdce8df1aac35755abf2b87c0ab.jpg
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại buổi làm việc

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn công tác tỉnh Hải Dương. Đại sứ đã thông tin với đoàn tình hình Campuchia sau bầu cử và từ khi chính phủ mới đi vào hoạt động. Hiện nay, Chính phủ Campuchia ưu tiên tạo việc làm cho người dân, đề ra mục tiêu bảo đảm tăng trưởng kinh tế 7%/năm, hướng tới xoá nghèo, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và phát triển bền vững đủ sức chống chọi với các biến động. Campuchia đặt ra các ưu tiên phát triển hạ tầng, nhân lực và công nghệ.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng hứa quan tâm phối hợp thực hiện tốt những đề nghị của Hải Dương. Đại sứ cho biết đây là thời điểm tốt cho các doanh nghiệp đầu tư vào Campuchia.

Hiện nay, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Campuchia tập trung vào các lĩnh vực, ngành hàng như cao su, viễn thông, nông sản… Quy mô thương mại hai chiều là 8,57 tỷ USD/năm (năm 2023). Việt Nam đầu tư vào Campuchia nhiều nhất trong các nước Đông Nam Á, khoảng 3 tỷ USD và hiệu quả cao.

z5239204786106_69368f680300ee121fb31e2e8450f851.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu tặng quà lưu niệm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu đã chuyển số tiền tương đương 100.000.000 đồng của Hải Dương tặng Quỹ xây dựng các điểm trường đã xuống cấp cho học sinh người gốc Việt ở Campuchia; tặng quà lưu niệm đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Chuyến công tác của Đoàn Hải Dương do đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu tới Lào và Campuchia đã thành công tốt đẹp.

Chuyến đi góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Viêng Chăn, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; phát triển quan hệ láng giềng tốt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch, đối ngoại nhân dân tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

PHÓNG VIÊN BÁO HẢI DƯƠNG (từ Phnôm Pênh, Campuchia)
(0) Bình luận
Đồng chí Lê Văn Hiệu làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Campuchia