Công an Hải Dương cấp căn cước công dân cho người dân xuyên Tết

22/01/2023 17:25

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Hải Dương bố trí cán bộ cấp căn cước công dân (CCCD) và thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân, tập trung vào số công dân học tập, làm ăn xa trở về quê ăn Tết.

Công an xã Thống Nhất, Gia Lộc cấp căn cước công dân gắn chip cho anh Đoàn Văn Thuần vào tối 30 Tết

Sau thời gian dài đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, anh Đoàn Văn Thuần, sinh năm 1985, xã Thống Nhất, Gia Lộc tranh thủ về quê đón Tết. Tối 30 tháng chạp, anh tới Công an xã Thống Nhất làm thủ tục cấp CCCD và cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID. “Cán bộ chiến sĩ công an cấp CCCD cả trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán như thế này rất thuận tiện cho người dân, nhất là đối với những người đi làm ăn xa về như tôi. Tôi thấy thủ tục khá nhanh gọn, cán bộ công an hướng dẫn người dân cụ thể, nhiệt tình”, anh Thuần cho biết.

Tối cuối cùng của năm Nhâm Dần, tại trụ sở Công an thị trấn Gia Lộc, chị Hà Thị Hiền, sinh năm 1981, thị trấn Gia Lộc cũng tranh thủ đến làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Chị Hiền là tiểu thương, Tết Nguyên đán là dịp làm ăn quan trọng của cả năm nên mải công việc, dù biết Công an Hải Dương làm CCCD và định danh điện tử xuyên Tết nhưng mãi đến tối 30 Tết chị mới có thời gian tranh thủ tới cơ quan Công an để làm các thủ tục.

Công an thị trấn Gia Lộc cấp tài khoản định danh điện tử cho chị Hà Thị Hiền vào tối 30 Tết

Công an tỉnh Hải Dương đã thông báo rộng rãi về lịch làm việc xuyên Tết trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời cử cán bộ xuống từng địa bàn thôn xóm, khu dân cư tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ và đi làm CCCD gắn chip, cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), đến nay, toàn tỉnh còn hơn 40.000 trường hợp chưa được cấp CCCD, tập trung vào nhóm đối tượng công dân đi học tập, làm ăn xa; người già; người khuyết tật… Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, khi số công dân ở xa có điều kiện về quê nghỉ Tết với gia đình, ngoài việc thành lập 182 điểm tuyên truyền, hướng dẫn về CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử trên phạm vi toàn tỉnh, lực lượng Công an cơ sở đã trực tiếp xuống từng hộ tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thời gian tới cơ quan Công an làm thủ tục cấp CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử.

PHƯƠNG THÙY 

(0) Bình luận
Công an Hải Dương cấp căn cước công dân cho người dân xuyên Tết