Công an Hải Dương được tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 

08/12/2020 18:26

Năm 2020, lực lượng Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác.


Công an tỉnh Hải Dương vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020

Ngày 6 và 7.12, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo; phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Tại hội nghị, Công an tỉnh Hải Dương vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh được nhận Huân chương Chiến công hạng nhất.

Năm 2020, lực lượng Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo vệ an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch bệnh trong tỉnh. Triển khai bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 18 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về làm việc tại Hải Dương, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trật tự an toàn xã hội trong tỉnh được bảo đảm. Trong năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 739 vụ vi phạm về trật tự xã hội, giảm 49 vụ (6,22%) so với năm ngoái. Lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 646 vụ, đạt 87,4%. Đặc biệt đã điều tra, làm rõ 148 vụ, 193 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; triệt phá, làm tan rã 8 ổ nhóm, 67 đối tượng hình sự và 21 ổ nhóm, 65 đối tượng mới manh nha hình thành. Phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ án lớn, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

PHƯƠNG THÙY

(0) Bình luận
Công an Hải Dương được tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”