Môi trường

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an Hải Dương phấn đấu trồng ít nhất 1 cây xanh

DT 22/02/2024 15:11

Sáng 22/2, tại di tích Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây - Vì một Việt Nam xanh" và phong trào "Học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, khuyến đọc, xây dựng xã hội học tập trong toàn lực lượng".

Lãnh đạo Công an tỉnh và đại biểu tặng cây xanh cho các đơn vị

Tại lễ phát động, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng hăng hái tham gia trồng cây với phương châm "trồng cây nào tốt cây đó", mỗi người trồng ít nhất 1 cây/năm; tích cực chăm sóc, phục hồi những cây đã trồng phát triển kém và bảo vệ cây xanh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh đây là việc làm góp phần nâng cao ý thức và là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Quang cảnh lễ phát động

Công an các địa phương cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm rõ mục đích, ý nghĩa của "Tết trồng cây" và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương; quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Giám đốc Công an tỉnh tặng sách cho Công an các xã, thị trấn của huyện Cẩm Giàng

Đối với phong trào học tập, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức đầy đủ về sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, tự học tập, nâng cao trình độ theo tinh thần "học, học nữa, học mãi". Các đơn vị công an lựa chọn xây dựng mô hình "Đơn vị học tập", tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ có môi trường học tập thường xuyên, liên tục; khuyến khích tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, cuộc thi nâng cao trình độ về mọi mặt. Đặc biệt, công an cấp xã cần tăng cường tài liệu trong tủ sách, hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày, nghiên cứu kiến thức để nâng cao trình độ, hiểu biết...

Tại buổi lễ, Công an tỉnh tặng cây xanh cho Công an huyện Cẩm Giàng, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, di tích Văn miếu Mao Điền, mỗi đơn vị 100 cây xanh; tặng sách cho Công an các xã, thị trấn của huyện Cẩm Giàng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trồng, chăm sóc cây xanh tại khuôn viên di tích Văn miếu Mao Điền

Những năm qua, Công an tỉnh đã tích cực hưởng ứng "Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh" giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ và các cấp, ngành phát động. Đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp trồng hơn 5.000 cây gây rừng tại TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, trồng cây phòng hộ tại cồn Vĩnh Trụ, Trại Tạm giam Công an tỉnh, khu di tích Kiếp Bạc.

DT
(0) Bình luận
Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an Hải Dương phấn đấu trồng ít nhất 1 cây xanh