Cả nước có 12 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, trong đó có 1 thí sinh Hải Dương

18/07/2023 10:01

Theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cả nước có 12 thí sinh được điểm 10 môn Toán. Trong đó có 1 thí sinh của Hải Dương.

Môn Toán có 12 thí sinh đạt điểm 10. Trong đó, Hà Nội có 3 thí sinh; TP Hồ Chí Minh, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa mỗi tỉnh có 1 thí sinh

Đúng 8 giờ sáng nay, các Sở GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 cho thí sinh. Ghi nhận cho thấy số lượng điểm 10 các môn thi giảm so với năm 2022.

Theo đó, môn Toán có 12 thí sinh đạt điểm 10. Trong đó, Hà Nội có 3 thí sinh; TP Hồ Chí Minh Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa mỗi tỉnh có 1 thí sinh.

Năm nay có 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Thí sinh này đến từ Nam Định có số báo danh 25xxxx36. Điểm thi các môn khác của thí sinh này cũng khá cao. Trong đó môn Toán 8 điểm; Sử 9 điểm; Địa lý 8 điểm; Giáo dục công dân 9,75 điểm và tiếng Anh 9 điểm.

Môn Lý có 70 thí sinh đạt điểm 10; môn Hóa có 137 thí sinh; môn Sinh có 135 thí sinh; môn Lịch sử có 789 thí sinh; môn Địa lý có 35 thí sinh; môn Giáo dục Công dân có 14.693 thí sinh, môn tiếng Anh có 494 thí sinh.

Như vậy môn Giáo dục Công dân vẫn giữ kỷ lục số lượng thí sinh đạt điểm 10.

Năm 2022, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, môn Toán cả nước có 35 thí sinh đạt điểm 10; môn Ngữ văn có 5 thí sinh; môn tiếng Anh có 425 thí sinh; môn Vật lý có 154; môn Hóa học có 158 thí sinh; môn Sinh học có 5 thí sinh; môn Lịch sử có 1.779 thí sinh; môn 163 thí sinh.

Theo Tiền phong






(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cả nước có 12 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, trong đó có 1 thí sinh Hải Dương