Tin tức

Bão Gaemi ảnh hưởng đến hơn 620.000 người ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc)

HQ (theo TTXVN) 26/07/2024 13:37

Giới chức tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, cho biết tính đến 6 giờ sáng 26/7 (giờ địa phương), bão Gaemi, cơn bão thứ ba trong năm nay, đã gây ảnh hưởng đến 628.600 người ở tỉnh này.

Chú thích ảnh
Sóng lớn xô vào bờ biển trước bão Gaemi tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 25/7

Với sức gió mạnh nhất ở tâm bão lên tới 118,8 km/giờ, bão Gaemi đã đổ bộ vào huyện Tú Tự, TP Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến trong tối 25/7. Đến 6 giờ sáng 26/7, tâm bão ở huyện Vưu Khê, TP Tam Minh thuộc tỉnh này với sức gió vùng gần tâm bão đạt 100,8 km/giờ.

Dự kiến, bão Gaemi sẽ di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và yếu dần. Đến chiều muộn 26/7, bão Gaemi có thể di chuyển đến tỉnh Giang Tây.

Theo cơ quan khí tượng địa phương, do ảnh hưởng của bão, từ 6 giờ ngày 24/7 đến 6 giờ ngày 26/7, 72 thị trấn ở 15 địa phương cấp huyện thuộc tỉnh Phúc Kiến đã ghi nhận lượng mưa tích lũy trên 250 mm và 12 thị trấn ở 9 địa phương cấp huyện ghi nhận lượng mưa tích lũy trên 400 mm với lượng mưa cao nhất lên đến 512,8 mm. Trước đó, bão Gaemi đã quét qua vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) từ đêm 24/7 khiến 2 người thiệt mạng và 201 người bị thương.

Trong khi đó, tại tỉnh Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc), mưa lớn đã khiến 1 người thiệt mạng, 3 người khác mất tích và gây ảnh hưởng đến khoảng 192.500 người. Cơ quan khí tượng tỉnh Cam Túc cho biết từ ngày 22-24/7 vừa qua, tỉnh này đã hứng chịu lượng mưa cao nhất kể từ đầu năm đến nay và đây là đợt mưa lớn nghiêm trọng nhất kể từ năm 1961. Lượng mưa tích lũy cao nhất của tỉnh đạt 367,7 mm ghi nhận ở huyện Sùng Tín. Dự kiến, mưa lớn sẽ tiếp diễn trong tuần sau ở tỉnh Cam Túc.

Tại Nhật Bản, những trận mưa như trút cũng đã khiến hàng nghìn người ở nhiều khu vực miền Bắc nước này phải sơ tán do nước các con sông tràn bờ cuốn trôi nhiều cây cầu và phương tiện giao thông. Theo giới chức và truyền thông Nhật Bản, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích sau các trận mưa lớn ở các tỉnh Yamagata và Akita trên đảo Honshu.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 26/7 cho biết hai thành phố ở tỉnh Yamagata đã ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ cao nhất kể từ khi dữ liệu được lưu trữ năm 1976 với Shinjo - 389 mm và Sakata - 289 mm. Giới chức các địa phương đã ban hành khuyến cáo sơ tán đối với hơn 200.000 người. Đài truyền hình NHK đưa tin ít nhất 4.000 người đã phải sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Khoảng 3.060 hộ gia đình bị mất điện và 1.100 hộ không có nước sạch.

Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết một số đường cao tốc trong khu vực đã bị đóng cửa và dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen tại đây cũng đã tạm ngừng hoạt động. Quân đội đã được huy động đến Yamagata để hỗ trợ lực lượng cứu hộ và cảnh sát. JMA dự báo những trận mưa với lượng mưa từ 100-200 mm mỗi ngày sẽ tiếp diễn trong 3 ngày tới.

HQ (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão Gaemi ảnh hưởng đến hơn 620.000 người ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc)