Khởi tố vụ án, khởi tố bị can gây tai nạn trong đêm tại Kim Thành

27/09/2019 17:46

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quý Mạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Quý Mạnh (sinh năm 1989), trú tại xã Cổ Dũng (Kim Thành), là đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông ngày 28.1.2019 tại Km 63+900 quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Cộng Hòa (Kim Thành).

Nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1981, nhân viên lái xe Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh).

Vụ TNGT trong đêm ở Hải Dương: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Anh Nguyễn Văn Lợi bị thương tật 96% sau vụ tai nạn

Bản kết luận giám định số 118/19 TgT của Viện Pháp y quốc gia – Bộ Y tế xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 96%.

Theo kết luận giám định: Vết thương ở trán là tác động tương hỗ với vật tày cứng có diện giới hạn với lực rất mạnh gây nên.

Vết thương ở tay là do tác động với vật tày cứng, không có dấu hiệu lê quệt, mài mòn.

Vết thương ở gối trái là do tác động với vật tày cứng diện nhỏ, đường kính khoảng 3cm, có một phần hình tròn gây nên.

Căn cứ vào tỷ lệ thương tật và tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Qúy Mạnh. Tại cơ quan điều tra, Mạnh đã thừa nhận gây ra tai nạn cho anh Nguyễn Văn Lợi vào ngày 28.1.2019.

Trước đó, trong đơn kêu cứu gửi đến báo Công lý và các cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1987), trú tại xã Hiệp An (Kinh Môn) phản ánh: Vào khoảng 0 giờ 30 sáng 29.1.2019, chị nhận được tin báo của cán bộ Công an tỉnh về việc chồng chị là anh Nguyễn Văn Lợi bị thương rất nặng do tai nạn giao thông.

Ngay lập tức, anh Lợi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu.

Gia đình nạn nhân cho biết sáng 28.1.2019, anh Lợi chở anh N. (là cán bộ trong cơ quan) đi xe ô tô cơ quan lên Hà Nội gặp gỡ chúc Tết một số người bạn.

Tối cùng ngày, sau khi về đến đơn vị, anh N. có mời anh Lợi và anh Tùng, cán bộ cùng cơ quan về nhà riêng ở tại xã Cộng Hòa uống rượu ngày ông Công, ông Táo. Sau đó, anh Lợi lái xe của anh Tùng về nhà anh N. ăn cơm.

Trong cuộc rượu còn có đông bạn bè khác của anh N. Do có lịch trực của đơn vị, khoảng 21 giờ, anh Lợi xin phép về trước. Trên đường về cơ quan thì bất ngờ gặp nạn. Đáng chú ý, quãng đường từ nhà anh N. về đến cơ quan khoảng 14-15 km. Từ lúc anh Lợi rời khỏi nhà anh N. đến lúc bị tai nạn khoảng 2 tiếng đồng hồ (thời điểm bị tai nạn khoảng hơn 23 giờ) nhưng hiện trường nơi phát hiện bị tai nạn thì lại ở Km33 quốc lộ 5, cách ngã ba Lai Khê 1 km về phía Hải Phòng. Trong khi đó, nếu theo bình thường thì anh Lợi phải đi ngược lên Hải Dương để về cơ quan.

Người nhà nạn nhân cho rằng vụ tai nạn có nhiều uẩn khúc, đặc biệt là các thương tích trên người và nguyên nhân dẫn tới tai nạn có nhiều dấu hiệu bất thường. Bị tai nạn nhưng trên người anh Lợi không có bất kỳ vết xây xát, trầy xước. Thương tích tập trung ở vùng đầu, mất 3 đốt trên bàn tay phải và một lỗ thủng trên đầu gối chân trái.

Kết luận pháp y nêu rõ “không có dấu hiệu lê quệt, mài mòn” nên xác định đây là vụ tai nạn giao thông là chưa khách quan. Ngoài ra, chiếc xe máy với một lực va đập mạnh vào người anh Lợi mà xe không hề bị móp, bẹp hay hư hỏng gì thì là “vô lý”.

Theo báo Công lý

(0) Bình luận
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can gây tai nạn trong đêm tại Kim Thành