Bắt nhóm người Trung Quốc thực hiện vụ trộm tại trạm thu phí đường cao tốc

17/09/2018 18:40

Nhóm đối tượng đã cùng Nguyễn Văn Thảo (51 tuổi, trú tại Cao Bằng) lấy trộm trên 1,1 tỷ đồng tại trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa bàn xã Toàn Thắng (Gia Lộc).

Các đối tượng: Ma Tinh Di (áo đỏ), Cen Zhao Ninh (băng đầu), Huáng Dình Piao (hàng dưới bên trái), Huang Xin Sheng trong nhóm trộm cắp

Ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 13.8 tại trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa bàn xã Toàn Thắng (Gia Lộc) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, sáng 10.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh Thái Bình, Nam Định bắt giữ 6 đối tượng khi bọn chúng vừa trộm cắp tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Trung Lương, huyện Bình Lục (Hà Nam), thu giữ 1 ô tô, 1 thang và nhiều dụng cụ cắt phá cửa, két sắt. Các đối tượng gồm: Huáng Dình Piao (32 tuổi), Huang Xin Sheng (22 tuổi), Cen Zhao Ninh (36 tuổi), Ma Tinh Di (41 tuổi, cùng trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Lương Văn Hải (53 tuổi, trú tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng), Hoàng Minh Long (50 tuổi, trú tại TP Thủ Dầu 1, Bình Dương).

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng người Trung Quốc khai nhận cùng với Nguyễn Văn Thảo (51 tuổi, trú tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) lấy trộm trên 1,1 tỷ đồng tại khu nhà điều hành trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa bàn xã Toàn Thắng (Gia Lộc) vào rạng sáng 13.8 (báo Hải Dương đã đưa tin). Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ nhóm đối tượng trên do Ma Tinh Di cầm đầu và đã thực hiện 2 vụ trộm cắp khác tại địa bàn huyện Đông Hưng (Thái Bình) và quận Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) với tổng số tiền lấy trộm được gần 3,5 tỷ đồng.

Ngày 14.9, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an gửi thư khen các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương trong đó có Công an tỉnh Hải Dương về việc đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản trên.

Ngày 16.9, Công an TP Hải Dương bắt quả tang Lê Minh Hoàng (sinh năm 1987, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp (chưa xác định được trọng lượng) tại trước cửa số nhà 199 Trương Mỹ.

PV - XUÂN TÂN

(0) Bình luận
Bắt nhóm người Trung Quốc thực hiện vụ trộm tại trạm thu phí đường cao tốc