Tin tức

Trộm xe máy trị giá hơn 23 triệu đồng ở Cẩm Giàng mang đi Bắc Giang bán 1,5 triệu đồng

ĐỖ XOA 01/03/2024 18:03

Ngày 1/3, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xét xử 2 đối tượng phạm tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

hung-va-cuong-1-.jpg
Các bị cáo Hưng (bên trái) và Cương tại tòa

Theo cáo trạng, tầm 15 giờ 30 ngày 10/12/2023, lợi dụng sơ hở của người dân, Giáp Văn Hưng (sinh năm 1986, trú tại thôn Trung Thành, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, Bắc Giang) lẻn vào sân nhà anh Phạm Văn H. ở thôn Chi Mai, xã Tân Trường (Cẩm Giàng) lấy trộm 1 chiếc xe máy.

Sau đó, Hưng đi chiếc xe máy đến cửa hàng sửa chữa xe máy của Nguyễn Tiến Cương (sinh năm 1987, ở thôn Hồng Phúc, xã Song Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) bán. Cương biết rõ xe máy Hưng bán là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý mua 1,5 triệu đồng.

Theo kết quả định giá tài sản, chiếc xe máy Hưng trộm cắp trị giá 23,5 triệu đồng.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt Hưng 22 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Cương 13 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

ĐỖ XOA
(0) Bình luận
Trộm xe máy trị giá hơn 23 triệu đồng ở Cẩm Giàng mang đi Bắc Giang bán 1,5 triệu đồng