36 trường hợp ở xã Quang Khải không đủ căn cứ để suy tôn liệt sĩ

20/07/2019 11:02

36 trường hợp ở xã Quang Khải (Tứ Kỳ) được đề nghị suy tôn liệt sĩ đã nhiều năm nay nhưng chưa được công nhận.

Đại diện Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện trả lời ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tứ Kỳ khóa XIX

Trả lời tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tứ Kỳ khóa XIX diễn ra sáng 19.7, đại diện Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện cho biết đối chiếu theo Pháp lệnh Người có công năm 2013 và Thông tư liên bộ số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22.12.2013 thì 36 trường hợp ở xã Quang Khải chết trong cuộc kháng chiến chống Pháp không có đủ căn cứ để suy tôn liệt sĩ.

Những người này không có tên trong danh sách liệt sĩ của xã Quang Khải; không có tên trong tài liệu hồ sơ có giá trị pháp lý lập trước ngày 31.12.1994 ghi rõ là liệt sĩ tham gia chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu; không rõ căn cứ được nhân dân nơi hy sinh suy tôn, đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương và được gắn bia mộ trước ngày 31.12.1994. Huyện cũng đề nghị thân nhân của các trường hợp này tiếp tục sưu tầm tài liệu, hồ sơ có liên quan làm cơ sở đề nghị. 

36 trường hợp ở xã Quang Khải được đề nghị suy tôn liệt sĩ đã nhiều năm nay nhưng chưa được công nhận là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong phiên chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp HĐND huyện Tứ Kỳ lần này.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
36 trường hợp ở xã Quang Khải không đủ căn cứ để suy tôn liệt sĩ