2 lần mượn xe máy đem đi bán

26/02/2022 09:00

Nguyễn Văn Vũ đã bị Tòa án Nhân dân TP Chí Linh tuyên phạt 27 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


00:00


Đối tượng Vũ tại toà

Ngày 25.2, Tòa án Nhân dân TP Chí Linh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 2000, trú tại  khu dân cư Kỹ Sơn Dưới, phường Tân Dân, TP Chí Linh).

Khoảng 19 giờ 30 ngày 23.8.2021, tại quán sửa xe của anh Lê Văn Nghị (ở khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh) do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Vũ đã hỏi mượn của anh Nguyễn Văn Huấn chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA Exciter trị giá 14 triệu đồng để đi lại. Sau khi mượn được xe, Vũ mang bán chiếc xe trên cho một người ở phường Thái Học (Chí Linh) được 11,500 triệu đồng và tiêu xài hết.

Khoảng 14 giờ ngày 24.8.2021, cũng tại quán sửa xe của anh Nghị, Vũ lại nói dối để mượn của anh Nguyễn Văn Huân chiếc xe mô tô trị giá 16 triệu đồng để đi lại. Sau khi mượn được xe, Vũ đi đến nhà anh Mạc Văn Huy ở khu dân cư Trại Nẻ, phường An Lạc (Chí Linh) đặt xe ở đó để vay anh Huy 10 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Chí Linh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vũ 27 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.                                                                  

NGUYỄN THỊ THANH THIỆN

(0) Bình luận
2 lần mượn xe máy đem đi bán