Tất cả vùng cách ly y tế liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền đã được dỡ bỏ

15/09/2020 08:09

Sau 28 ngày cách ly, tình hình sức khoẻ của người dân trong khu cách ly đều ổn định, không có dấu hiệu phát sinh ca bệnh Covid-19. 


Đại diện chính quyền tặng hoa người dân hết hạn cách ly ở khu phố Ngô Quyền

0 giờ ngày 15.9, TP Hải Dương gỡ bỏ cách ly y tế tại 4 điểm gồm: khu phố Ngô Quyền (phường Tân Bình) đoạn từ số nhà 154-210; toàn bộ ngõ 64 đường Quang Trung (phường Quang Trung); khu phố Nguyễn Văn Linh (phường Thanh Bình) đoạn từ điểm tiếp giáp khu nhà trọ đến điểm giao cắt với đường Thanh Bình; khu phố Lại Kim Bảng (phường Bình Hàn) đoạn từ điểm giao cắt với phố Tăng Bạt Hổ đến điểm giao cắt với phố Trần Khắc Chung.


Lực lượng chức năng dỡ bỏ hàng rào cách ly tại ngõ 64 Quang Trung

Đó là những vùng cách ly y tế cuối cùng liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở ổ dịch 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương). 

Trước đó, UBND tỉnh quyết định thực hiện cách ly y tế trong vòng 28 ngày đối với các khu phố trên do liên quan đến bệnh nhân (BN) Covid-19. Cụ thể, nhà của 3 BN 971, 977 và 978 ở khu vực đường Lại Kim Bảng; nhà của 2 BN 970 và 993 ở khu phố đường Ngô Quyền; BN 973 có nhà ở ngõ 64, đường Quang Trung và BN 972 ở 170 Nguyễn Văn Linh. Các BN này được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, đã xuất viện. Tình hình sức khoẻ của người dân trong khu cách ly đều ổn định, không có dấu hiệu phát sinh ca bệnh Covid-19.


Người dân chờ đợi giây phút gỡ bỏ cách ly

Sau 0 giờ ngày 15.9, TP Hải Dương chỉ còn vùng cách ly y tế ở thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng và toàn bộ xưởng sản xuất đúc kết cấu cống bê tông (gần Bệnh viện Nhi Hải Dương) thuộc cộng đồng dân cư do liên quan đến 3 BN thuộc ổ dịch xã Liên Hồng. Ngoài ra, trên địa bàn TP Hải Dương còn 2 khu vực cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

THANH THẾ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tất cả vùng cách ly y tế liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền đã được dỡ bỏ